1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhập quốc tịch thông qua đầu tư

Trên thế giới, chương trình nhập quốc tịch để thu hút nhân tài, nguồn lực được áp dụng tại nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia phát triển… với mong muốn tạo ra "luồng sinh khí mới" cho các nhà đầu tư và nền kinh tế của chính quốc gia đó.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Thông qua hình thức đầu tư vào một số quốc gia nhất định, người ta có thể được nhập tịch hay cư trú lâu dài ở đó. Những chương trình này luôn tạo ra cơ hội hấp dẫn đối với những cá nhân mong muốn sở hữu tấm “vé thông hành” cho phép đi lại dễ dàng giữa các quốc gia hoặc sở hữu song tịch để được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội ưu đãi....

Tuy nhiên, cái giá cho tấm thông hành hấp dẫn này không hề rẻ, có thể lên tới cả triệu đô la cùng với các điều khoản khắt khe và thủ tục phức tạp với nhiều lựa chọn buộc nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ càng.

Do đó, những dự án cụ thể với chương trình nhập tịch rõ ràng như chương trình “Nhập tịch St. Kitts & Nevis thông qua đầu tư vào dự án khách sạn Royal St. Kitts” vừa được giới thiệu tại TPHCM và Hà Nội đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

2
Thủ tướng của Liên bang St. Kitts & Nevis - Ngài Denzil Douglas (ngồi giữa) và luật sư Jean-François Harvey (ngồi bên trái) tại buổi giới thiệu “Dự án Royal St. Kitts” vào 08/11/2014 ở khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Cụ thể, khi nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào dự án khách sạn Royal St. Kitts với mức đầu tư từ 430.000-450.000 đô la Mỹ (tương đương với khoảng 9 tỉ đồng Việt Nam), họ sẽ được hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn ưu việt song song với cơ hội hội nhập vào thị trường quốc tế. Một trong những đặc quyền của họ là cơ hội nhập tịch St. Kitts & Nevis. Đặc quyền này cho phép người giữ hộ chiếu St. Kitts & Nevis được miễn thị thực đến 139 quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mở toang cánh cửa vào thị trường châu Âu và một số quốc gia Commonwealth.

Khách sạn Royal St. Kitts đi vào hoạt động từ năm 1983 và là một trong những khách sạn đầu tiên ở St. Kitts được chính phủ chấp thuận thu hút đầu tư theo chương trình đầu tư nhập tịch của đảo quốc này. Tại Việt Nam, công ty luật đa quốc gia hàng đầu của Canada - Harvey Law Group (HLG) là đại diện độc quyền của dự án để tiến hành các thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư.

Còn bài nhà đất sáng nay, phiền em thay giúp chị 2 ảnh cuối:
Luật sư Jean-François Harvey (HLG) tặng quà lưu niệm cho ngài Denzil Douglas, Thủ tướng của Liên bang St. Kitts & Nevis (người đứng thứ 2 từ trái sang phải).

Sự kiện được HLG tổ chức vào ngày 08/11/2014 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội được đánh dấu bởi bài phát biểu của ngài Denzil Douglas - Thủ tướng của Liên bang St. Kitts & Nevis. Trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á không chính thức, ngài Thủ tướng đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài dành cho dự án Royal St. Kitts cũng như mong muốn mang vẻ đẹp của đảo quốc thiên đường Ca-ri-be đến gần hơn với khách du lịch và nhà đầu tư Việt Nam. Ngài hi vọng trong tương lai sẽ đến Việt Nam trong chuyến viếng thăm chính thức để phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và tạo thêm nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nhân hai nước.

P.V
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”