1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nam Định:

Nhà nghỉ, khách sạn “hét giá” trong lễ hội Khai Ấn Đền Trần

(Dân trí) - Mặc dù lễ hội Khai ấn Đền Trần diễn ra vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng âm lịch, nhưng nhiều nhà nghỉ đã "cháy phòng" do khách đặt phòng từ trước Tết. Vì thế, để thuê được phòng, nhiều khách đành ngậm ngùi bỏ tiền triệu ra thuê dù ngày thường giá chỉ vài trăm ngàn.

Hàng năm, lễ Khai ấn Đền Trần được tổ chức vào đêm 14 tháng Giêng, sau đó Ban tổ chức lễ hội sẽ phát ấn cho nhân dân và khách thập phương vào sáng sớm ngày 15. Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2014 và 2015 diễn ra sớm hơn một ngày, nên ngay từ những ngày 11, du khách đã bắt đầu đổ về Đền Trần để tham dự lễ Khai ấn. Đây là dịp để các nhà nghỉ, khách sạn xung quanh khu vực này được dịp tha hồ "hốt bạc".

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 

Theo khảo sát của phóng viên, vào sáng ngày 4/3 tức ngày 14 tháng Giêng trước đêm Khai Ấn, những khách sạn, nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Lộc Vượng, gần sát khu di tích lịch sử Đền Trần - Chùa Tháp gần như đã “cháy phòng”.

Vào những ngày bình thường, giá thuê nhà nghỉ, khách sạn ở đây chỉ trung bình từ 150 - 200 ngàn đồng/ngày đối với phòng đơn và từ 250 - 350 ngàn đồng/ngày đối với phòng đôi nhưng đến thời điểm này thì giá thuê 1 ngày đêm đã tăng lên 350 ngàn đồng/phòng đơn và 450 - 500 ngàn đồng/phòng đôi.

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn gần như kín phòng.
Nhiều nhà nghỉ, khách sạn gần như kín phòng.

Nhiều du khách đến Nam Định từ những ngày 11 âm lịch chỉ thuê được phòng đến sáng ngày 14 là phải trả phòng vì đã có người đặt từ trước đó nhiều ngày.
 
Ngoài những phòng nghỉ bình dân tăng giá thì những phòng vip cũng tăng lên trung bình khoảng 900.000 đồng/phòng, đặc biệt, có những phòng nghỉ vào đêm ngày 14 có giá gần 2 triệu đồng/phòng.

Theo chủ khách sạn Bình Tân, nằm trên đường Trần Thái Tông, thuộc phường Lộc Vượng cho biết: “Hiện nay các phòng của khách sạn chúng tôi đã kín phòng từ trong năm, khách chủ yếu gọi điện đặt phòng từ trước tết âm lịch, không phải năm nay mà hầu như năm nào cũng thế”.

Nhiều dịch vụ ăn uống vỉa hè cũng thi nhau mọc lên.
Nhiều dịch vụ ăn uống vỉa hè cũng thi nhau mọc lên.

Cùng với khách sạn Bình Tân, ngay cả những khách sạn khác như Trường Thịnh, Công Đoàn…đã được khách đặt phòng từ nhiều ngày trước, đến ngày hôm nay cũng không còn phòng trống. Hầu hết tất cả các nhà nghỉ hiện nay đều đã từ chối khách đặt phòng, một số khách đến muộn, do không tìm được phòng nên phải đi xa hơn.

Cũng theo khảo sát của phóng viên, đến thời điểm này một số nhà nghỉ vẫn còn phòng nhưng chủ yếu rất ít, đa phần các nhà nghỉ này đều nằm trong ngõ hoặc ở xa nên du khách không biết.

Bên cạnh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn đắt khách, hàng loạt các dịch vụ khác cũng “ăn nên làm ra” trong dịp lễ Khai ấn Đền Trần như các hàng quán, hàng rong, dịch vụ gửi xe…

Sân các khách sạn, nhà nghỉ  chật cứng xe của du khách.
Sân các khách sạn, nhà nghỉ  chật cứng xe của du khách.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Cao Thị Tính cho biết, đến thời điểm trước ngày diễn ra lễ hội, chưa có nhà nghỉ, khách sạn nào đăng ký với ban tổ chức về việc công khai giá và niêm yết công khai giá dịch vụ ăn nghỉ.
 
Cũng theo bà Tính khẳng định thì về dịch vụ này, không có đơn vị nào đăng ký, chỉ có điều trong công tác tuyên truyền yêu cầu các cơ quan cung cấp dịch vụ đảm bảo cho du khách về nghỉ thôi. Phía chính quyền và ban tổ chức cũng khuyến cáo cho du khách muốn thích ứng với các dịch vụ thì trước hết phải thỏa thuận với các đơn vị cung cấp dịch vụ về giá cả cho phù hợp.

Đức Văn - Duy Tuyên
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”