1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhà máy Vinamit mở cửa trở lại

(Dân trí) - Ngày 14/9, Công ty Cổ phần Vinamit phát thông báo chính thức về việc nhà máy của công ty tại Bình Dương mở cửa sản xuất trái cây sấy trở lại sau 20 ngày đóng cửa vì bị bắt quả tang xả nước thải trái phép ra môi trường.

Theo ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Vinamit thì lý do chính Công ty bị cảnh sát môi trường lập biên bản ngày 22/8 là đấu nối cống xả thải vào hệ thống cống thoát nước chung trên Đại lộ Bình Dương khi chưa được phép của đơn vị quản lý hệ thống cống này (Công ty TNHH Becamex IDC).

Còn về nước thải của Công ty thì ông Viên khẳng định chỉ là nước mưa, nước thải của Công ty nếu có thì cũng đã được xử lý đạt quy chuẩn cho phép xả thải ra môi trường QCVN 24:2009/BTNMT cột A.

Tuy vậy, để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, ông đã ngưng hoạt động sản xuất của nhà máy từ ngày 24/8 cho đến khi Công ty được phép đấu nối vào hệ thống cống thoát nước trên Đại lộ Bình Dương.

Ngày 30/8, sau cuộc họp giữa các bên liên quan thì với UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định cho phép Công ty đấu nối với điều kiện bắt buộc Vinamit phải xử lý nước thải sản xuất đạt loại A.

Trong biên bản họp ngày 7/9 giữa Vinamit, Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Becamex IDC và Công ty Becamex IJC, các bên đã thống nhất là Vinamit đã cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải theo đúng nguyên lý của Đề án Bảo vệ môi trường do các cơ quan quản lý yêu cầu.

Nước thải sau xử lý của Công ty cũng đã được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bình Dương xác nhận đạt quy chuẩn cho phép xả thải ra môi trường tại phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày 18/6/2010.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng yêu cầu Vinamit phải xây dựng theo một hố quan trắc nước mưa theo đúng thiết kế của Công ty Becamex IDC đưa ra, đảm bảo nước mưa và nước thải được tách riêng khi thải vào cống thoát nước Đại lộ Bình Dương cho công tác kiểm soát được thuận lợi; trong quá trình sản xuất Vinamit phải luôn vận hành hệ thống xử lý nước thải…

Sau 2 tuần xây dựng hệ thống kết nối và hố quan trắc, hệ thống này đã được các bên kiểm tra và xác nhận hoàn tất. Do đó, Vinamit quyết định đưa nhà máy này vào sản xuất trở lại.

Tùng Nguyên