1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại dừng hoạt động vì sự cố

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí vào sáng nay (8/8), ông Nguyễn Hoài Giang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết: "Vào chiều nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ bắt đầu dừng hoạt động để kiểm tra sự cố".

Vào chiều nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ bắt đầu dừng hoạt động để kiểm tra sự cố.
Vào chiều nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ bắt đầu dừng hoạt động để kiểm tra sự cố.
 
Nguyên nhân xảy ra sự cố phải dừng nhà máy, ông Giang khẳng định, lỗi kỹ thuật ở khớp nối giãn nở nhiệt trên tầng xả khí CO của phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC) vào chủ nhật vừa qua (5/8). Trước khi dừng nhà máy vào chiều nay thì nhà máy vẫn hoạt động bình thường với công suất 100%.

 

Sau 2 năm hoạt động, từ tháng 6/2010 - 6/2012, đến giai đoạn tháng 5/2012, nhà máy phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra lỗi kỹ thuật, hoàn tất các thủ tục để bàn giao, nghiệm thu nhà máy từ nhà thầu Technip.

 

Qua 2 tháng tạm dừng, nhà máy đã khởi động vào ngày 8/7 vừa qua, đến hôm nay (8/8), nhà máy đã chạy 100% công suất.

 

Khi phát hiện có lỗi kỹ thuật ở phân xưởng RFCC, từ đó đến nay, lãnh đạo nhà máy và nhà thầu Technip có nhiều cuộc họp để đánh giá và đưa ra phương án có thể khắc phục sự cố online mà không cần phải dừng nhà máy hay không.

 

Ông Giang nhấn mạnh: "Thời gian dừng nhà máy bao lâu thì vẫn chưa xác định, chúng tôi kiểm tra tình hình thực tế thì mới có thể biết dừng nhà máy đến lúc nào khởi động trở lại. Phải đến ngày mai (9/8), nhà máy xác đinh chính xác thời gian dừng hoạt động. Bên cạnh đó, các lỗi kỹ thuật xảy ra đều do 100% trách nhiệm của nhà thầu Technip. Khi nào còn lỗi thì chúng tôi không thể nghiệm thu và nhận bàn giao".

 
Hồng Long