Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2)

(Dân trí) - Những cái tên châu Á ngày càng xuất hiện nhiều trong làng kinh doanh quốc tế, không ít người đang được các tập đoàn lớn của phương Tây “trải thảm đỏ” mời về làm lãnh đạo.

Dưới đây là chân dung 10 nhân vật tiếp theo trong danh sách 20 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới do tạp chí Business Week tổ chức bình chọn, dựa trên ý kiến của bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới:

 

Jack Ma

Người sáng lập kiêm CEO của Alibaba.com

 

Giới kinh doanh đã quá quen thuộc với trang thương mại điện tử Alibaba.com của Trung Quốc, và cả người đàn ông đứng sau nó: Jack Ma. Ông đã đưa Alibaba trở thành một địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Trung Quốc.

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 1
 

Có thể nói 2007 là năm của Jack Ma, khi công ty ông huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 11 tại Hồng Kông. Đây là đợt IPO lớn nhất trong năm đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực internet. Đáng nói hơn nữa, kể từ khi ra mắt, cổ phiếu của Alibaba đã tăng giá hơn 100% - một kỳ tích trong bối cảnh thị trường tín dụng toàn cầu đang “chao đảo”.

 

Năm 2008, kế hoạch của Jack Ma là mở rộng lĩnh vực hoạt động của Alibaba, trong đó có việc thâu tóm Taobao - trang đấu giá hàng đầu Trung Quốc.

 

Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum

Tiểu vương Dubai

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 2
 

Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, 58 tuổi, là người đã tạo ra một đất nước sầm uất từ cát và những ước mơ. Không giống như hai nước láng giềng Qatar và Abu Dhabi, tiểu vương quốc Dubai không có trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Thay vào đó, Sheikh Mohammed biến đất nước nhỏ bé của mình thành một điểm đến của du khách, một trung tâm trung chuyển hàng hoá và một trung tâm tài chính. Hầu hết các ngân hàng lớn nhất thế giới đã mở trụ sở khu vực tại đây.

 

James McNerney

CEO của hãng Boeing

 

CEO của Boeing, ông W. James McNerney, tiếp tục áp dụng thêm nhiều quy tắc hoạt động cứng rắn đối với tập đoàn hàng không này. Đó là lý do chính khiến nguồn lực tài chính và lợi nhuận của tập đoàn luôn khả quan. Năm 2007, lợi nhuận cận biên của Boeing là 8,7%, so với mức 3,1% của năm 2006.

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 3
 

Boeing dự kiến tổng doanh thu của tập đoàn trong năm nay sẽ tăng từ mức 65 tỷ USD của năm 2007 lên 71 tỷ USD, chủ yếu nhờ kỷ lục tiêu thụ máy bay thương mại.

 

Lakshmi Mittal

Chủ tịch ArcelorMittal

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 4
 

Năm 2007, Lakshmi Mittal, doanh nhân 57 tuổi của Ấn Độ, đã hoàn tất thương vụ trị giá 38 tỷ USD thâu tóm công ty Arcelor ở Luxembourg, để lập ra tập đoàn thép lớn nhất thế giới ArcelorMittal. Cuối năm nay, tỷ phú Mittal sẽ tiến một bước lớn ở Trung Quốc với một hợp đồng giúp ông nắm quyền kiểm soát China Oriental Group, tập đoàn sản xuất thép ở đại lục nhưng niêm yết trên TTCK Hồng Kông.

 

Rupert Murdoch

Chủ tịch News Corp.

 

Giới kinh doanh vẫn truyền miệng  một nguyên tắc: Không bao giờ đánh giá thấp Rupert Murdoch. Chủ tịch tập đoàn truyền thông News Corp. của ông đã tạo ra những đối thủ đáng gờm của các kênh truyền hình ESPN và Big Three. Kênh Fox News của ông cũng đã thâu tóm CNN.

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 5
 

Giờ đây, mục tiêu của Fox Business Channel là đài CNBC và tờ New York Times. Tỷ phú Murdoch đã chi 5 triệu USD để mua Dow Jones, công ty sở hữu tờ Wall Street Journal, và muốn biến đây thành một tờ báo quốc gia. Ông còn “để mắt” tới nhiều đài truyền hình ở Đông Âu và nhiều trang thuộc mạng xã hội MySpace.

 

Bob Nardelli

CEO của tập đoàn xe hơi Chrysler

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 6
 

Robert Nardelli khởi đầu năm 2007 không mấy suôn sẻ, với việc rời bỏ tập đoàn Home Depot vào tháng 1 trong sự mâu thuẫn về tài chính với các cổ đông. Điểm dừng chân cuối cùng của ông trong năm là vị trí CEO của Chrysler, khi tập đoàn này tách khỏi Daimler để về tay công ty quản lý vốn tư nhân Cerberus. Robert Nardelli nổi tiếng là một nhà lãnh đạo cứng rắn và độc đoán, nhưng cũng rất hiệu quả. Năm 2008, giới kinh doanh chờ đợi tài năng của ông thể hiện trong việc dẫn dắt Chrysler qua giai đoạn khó khăn.

 

Eric Schmidt

Đồng sáng lập Google

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 7
 

Google vẫn đang giữ thế tiên phong trên thị trường internet, đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực dịch vụ không dây, phần mềm văn phòng… Schmidt không phải là người duy nhất làm nên thành công của Google, mà còn phải kể đến hai người đồng sáng lập tập đoàn, Sergey Brin và Larry Page. Nhưng Schmidt là người giữ cho Google đi đúng hướng.

 

Stephen Schwarzman

CEO của tập đoàn Blackstone

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 8
 

Thời điểm “huy hoàng” của Stephen Schwarzman trong năm 2007 là vào tháng 6, khi ông điều hành việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Blackstone - đợt IPO đầu tiên của một công ty tư nhân lớn của Mỹ. Từ sau đợt IPO, giá cổ phiếu của Blackstone đã giảm hơn 20%, nhưng 8/9 nhà phân tích cho rằng nên mua cổ phiếu của công ty. Stephen đã mở ra một xu hướng mới cho các doanh nghiệp tư nhân Mỹ.

 

Ratan Tata

Chủ tịch tập đoàn Tata

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 9
 

Năm 2007, tỷ phú Ratan Tata của Ấn Độ đặc biệt thu hút sự chú ý của giới kinh doanh khi ông đưa tập đoàn Tata của mình lên tầm quốc tế, từ việc mua lại các công ty thép, khách sạn, mỏ than đến các hãng chè. Dù đến đầu năm 2008, Tata Nano mới chính thức ra mắt, nhưng mẫu xe rẻ nhất thế giới này đã gây tiếng vang từ trong năm 2007, thậm chí là trước đó. Mới đây, Tata đã giành được quyền sở hữu hai mác xe Jaguar và Land Rover từ Ford.   

 

John Thain

CEO của Merrill Lynch

 

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2007 (2) - 10
 

John Thain chính là người đã biến Trung tâm giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thành một tập đoàn hàng đầu thế giới, xoá bỏ những tập quán kinh doanh lạc hậu và mở rộng hoạt động giao dịch ra nhiều lĩnh vực. Năm 2007, ông đã hoàn tất chiến dịch “đại tu” NYSE với hợp đồng mua lại Euronext, trung tâm giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới tại châu Âu. Thành tích của John Thain tại NYSE đã gây ấn tượng với hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Merrill Lynch nên có ngỏ ý mời ông về kế nhiệm Stanley O'Neal, người đã phải rời bỏ ghế CEO như một “tội đồ”. Một lần nữa, cũng như với NYSE, nhiệm vụ của John Thain là cải tổ Merrill Lynch.

 

Đặng Lê

Theo Business Week