1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhà giàu Nga đổ xô sang Dubai săn biệt thự, căn hộ siêu sang

Nhật Linh

(Dân trí) - Tại các khu dân cư xa hoa nhất Dubai, những nhà môi giới bất động sản cho biết nhu cầu tìm mua biệt thự, căn hộ từ khách hàng Nga, trong số đó có tỷ phú Abramovich, đang tăng vọt.

Giới nhà giàu Nga đang đi đâu?

Mặc dù nơi ở hiện tại của vị tỷ phú người Nga này không được công khai song theo nguồn tin của Bloomberg, trong những tuần gần đây, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea đang săn mua nhà ở Palm Jumeirah - một hòn đảo nhân tạo hình cây cọ ở Dubai với những dinh thự siêu sang, thường được gọi là Đảo Cọ.

Sự quan tâm của nhà tài phiệt Nga này đối với Dubai là dấu hiệu mới nhất cho thấy ngày càng nhiều người Nga đang đổ xô đến thành phố này khi các nơi khác đang tăng cường trừng phạt.

Nhà giàu Nga đổ xô sang Dubai săn biệt thự, căn hộ siêu sang - 1

Giới nhà giàu Nga đang đổ xô đến Dubai (Ảnh: Bloomberg).

Luật sư của các doanh nhân Nga cho biết một số người đang cố chuyển tài sản sang UAE, trong đó có Dubai. Các chuyên trang hàng không cũng xác định máy bay phản lực của các ông trùm Nga, bao gồm tỷ phú Abramovich, đã đến nước này.

Theo dữ liệu từ trang web chuyên theo dõi các chuyến bay ADS-B-Exchange, một trong những máy bay riêng của tỷ phú Abramovich đã đến Dubai trong tháng 3 nhưng không rõ liệu tỷ phú này có ở trên máy bay đó hay không.

Anh và Liên minh châu Âu đã áp lệnh trừng phạt đối với ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea nhưng UAE thì không. Quốc gia Vùng Vịnh này vẫn giữ lập trường chính trị thận trọng nhằm duy trì mối quan hệ với Nga.

Trong khi các siêu du thuyền, bất động sản và máy bay phản lực được cho là có quan hệ với Điện Kremlin đang bị thu giữ trên khắp châu Âu thì các chuyến bay thẳng từ Moscow vẫn hạ cánh đến Dubai, nơi không có biện pháp trừng phạt nào.

Giờ đây, dòng tiền chảy ra từ Moscow đang khiến một số quan chức Bộ Tài chính Mỹ lo ngại hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ (CIPS) - một đối thủ của hệ thống SWIFT - có thể trở thành một phương tiện thanh toán chủ chốt của Nga để chuyển tiền đến UAE bằng cách sử dụng đồng nhân dân tệ nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ, nguồn tin của Bloomberg cho hay.

Đại diện của Dubai và các chính quyền ở UAE không trả lời bình luận về vấn đề này. Song chính phủ UAE cho biết họ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường điều tiết các dòng chảy tài chính.

Dubai vốn là điểm đến ưa thích của nhiều người Nga, thu hút hàng chục nghìn du khách Nga tới đây mỗi tháng. Kem của Nga được bán tại khu phát triển nổi tiếng bên bờ biển La Mer. Các món ăn của Nga như kem chua kiểu Nga, pho mát Nga luôn có sẵn trong các cửa hàng tạp hóa.

Người Nga đổ xô mua bất động sản, lập công ty ở Dubai

Bà Daria Nevskaya, luật sư tại hãng luật FTL Advisers có trụ sở tại Moscow chuyên phục vụ những người Nga giàu có cho biết ngay cả những người Nga có thu nhập minh bạch và không có mối liên hệ với chính quyền cũng lo sợ tài sản của họ bị tịch thu cùng với các doanh nhân bị trừng phạt.

Theo bà, một số người giàu Nga đang cơ cấu lại quyền sở hữu để không bị săn đuổi.

Gần đây, bà Nevskaya đã tự mình đến Dubai bởi hãng nhận thấy nhu cầu đăng ký công ty tại UAE nhằm giữ tài sản, bao gồm cả tài chính của người Nga tăng vọt.

Tờ Kommersant của Nga dẫn nguồn tin từ công ty bất động sản Golden Brown Group cho hay, nhu cầu mua bất động sản Dubai của người Nga tính đến thời điểm này đã tăng 40% trong tháng 3 so với tháng 2.

Nhà giàu Nga đổ xô sang Dubai săn biệt thự, căn hộ siêu sang - 2

Nhu cầu mua bất động sản Dubai của người Nga tính đến thời điểm này đã tăng 40% trong tháng 3 so với tháng 2 (Ảnh: Bloomberg).

Luật sư Nevskaya cho biết một cách phổ biến nhất để người Nga có thị thực cư trú tại tiểu vương quốc này là mua bất động sản trị giá ít nhất 5 triệu dirham (tương đương 1,5 triệu USD) nhưng cũng có một lựa chọn rẻ hơn là mở một công ty tại đây.

Polina Kuleshova từ công ty tư vấn cư trú và quốc tịch Henley & Partners cho biết nếu tính con số tuyệt đối về cư trú tại UAE thì nhu cầu từ người Nga đã tăng 100%.

Không chỉ Dubai, các địa điểm khác cũng đang thu hút công dân Nga. Tại Israel, các nhà môi giới và luật sư nhập cư cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ hàng nghìn người Nga.

Trong khi đó, trung tâm tài chính của Qatar gần đó cũng được xem là một điểm đến thay thế để mở văn phòng đại diện hoặc chuyển vốn ra nước ngoài cho các công ty Nga không bị trừng phạt. Trong vài tuần qua, khu thương mại tự do của Qatar đã nhận được nhiều yêu cầu từ các ông chủ doanh nghiệp Nga.

Theo Bloomberg