Người lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Ngày 23/11, tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong khuôn viên Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức dâng hoa tưởng nhớ.

Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2023) và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2023).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Bùi Minh Tiến, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), bà Vũ Thị Thu Hương, Phó ban truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam cùng đại diện các ban chức năng.

Phía BSR có ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc cùng các thành viên HĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, ban giám đốc nhà máy, lãnh đạo các ban chuyên môn và cán bộ nhân viên công ty.

Người lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - 1

Buổi lễ kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được tổ chức tại tượng đài trong khuôn viên Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Ảnh: BSR).

Tại lễ dâng hoa, trước tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT BSR, đã bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến cố Thủ tướng. Chủ tịch HĐQT BSR cũng báo cáo những kết quả mà BSR đã đạt được kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành đến nay.

Theo ông Hội, BSR đã tổ chức vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục, sản xuất hơn 89,2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, tổng doanh thu đạt hơn 1,53 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 216.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 48,4 triệu tỷ đồng.

Người lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - 2
Ban lãnh đạo Petrovietnam, BSR và người lao động bày tỏ lòng biết ơn đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Ảnh: BSR).

"Ngay tại khuôn viên Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nơi chúng ta đang đứng cách đây gần 30 năm trước là bãi cát trắng mênh mông. Vùng đất đầy cát trắng Dung Quất, nơi người dân quanh năm sống bám rừng, bám biển, kinh tế nghèo nhất nước nay đã khoác lên mình một màu áo mới, một công trình lọc dầu vĩ đại.

Hôm nay, nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2023), chúng ta thành kính dâng hoa tưởng niệm 'Bác Sáu' - một cái tên thân thương mà nhân dân đã đặt cho người lúc sinh thời", ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR - phát biểu.

Người lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - 3
Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR - phát biểu tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Ảnh: BSR).

Cũng tại chương trình, ban lãnh đạo và người lao động BSR cũng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và dâng hoa nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Người lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - 4
Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Ảnh: BSR).

Trước đó, cũng trong khuôn khổ kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, BSR đã phối hợp với tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành 2 công trình cầu giao thông nông thôn tại huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm nhằm giúp bà con 2 huyện thuận tiện trong đi lại, lao động sản xuất và giúp các em học sinh đến trường an toàn, nhanh chóng.

Đây cũng là hoạt động của người lao động BSR nhằm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người đã tiên phong trong việc khai sinh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.