1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người giàu phố cổ, sao phải sống khổ!

(Dân trí) - Ở đâu để vừa không phải xa rời “Hà Nội 36 phố phường” hào hoa, thanh lịch, vừa vẫn được tận hưởng tiện nghi hoàn hảo và không gian thoáng mở? Đây là câu hỏi không dễ trả lời đối với người dân phố cổ Hà Nội, cho đến khi dự án căn hộ xuất hiện.

Không hề quá lời khi nói rằng, người giàu phố cổ đang phải “sống khổ”. Họ đang phải sống gò bó trong những căn nhà chật hẹp, không có không gian sinh hoạt chung. Thậm chí, đủ tiền có thể mua vài ba chiếc ô tô nhưng lại không thể chỉ bởi vì không tìm ra chỗ đỗ.

Kỳ lạ một nỗi, dù dư dả tiền bạc và xứng đáng ở những căn nhà hiện đại hơn, thoải mái hơn nhưng nhiều người dân thành đạt của phố cổ vẫn không muốn chuyển đi nơi khác. Phần vì họ đã quá gắn bó với nơi đây, ngay từ thời thơ bé. Phần vì chẳng đâu tiện bằng ở phố cổ, gì cũng tiện, từ học hành, đi làm đến ăn uống, vui chơi giải trí vào cuối tuần hay lễ Tết… Và cũng phần vì, chẳng đâu dễ dàng khai thác sinh lời như cho thuê, kinh doanh ở phố cổ.

Thế nên, dù cũng có không ít dự án “di dân phố cổ”, song nhiều người dân vẫn kiên quyết bám trụ, chấp nhận sống trong những căn nhà cũ kỹ, chật hẹp. Không phải không thích những căn hộ tiện nghi hiện đại, mà bởi họ đã quá quen với việc bước chân ra cửa là phố xá đông vui. Vừa gần phố cổ mà vừa tiện ích, thoáng đẹp, đòi hỏi như thế quá khó đáp ứng.

Sự lựa chọn hoàn hảo cho người phố cổ

An cư trong không gian tiện nghi như ở những khu đô thị hiện đại dường như là giấc mơ xa vời với người phố cổ, cho đến khi dự án căn hộ Hanoi Aqua Central xuất hiện. Đây là một đáp án hoàn hảo cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của tầng lớp thượng lưu phố cổ.

Với vị trí đắc địa ngay nơi giao thoa của hai con đường sầm uất Yên Phụ và Hàng Bún, đây là dự án căn hộ cao tầng duy nhất mà từ căn hộ, cư dân có thể vừa ngắm nhìn Hồ Tây, hồ Trúc Bạch thơ mộng và đón gió sông Hồng, vừa có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nhộn nhịp thường ngày của 36 phố phường, của Hồ Gươm, Nhà hát Lớn... khi chỉ vừa bước chân ra khỏi tòa nhà. Hanoi Aqua Central còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét hào hoa của Hà Nội xưa với phong cách sống tiện nghi và hiện đại. Đây là điều khó có thể tìm kiếm được ở bất kỳ dự án nào khác trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Phối cảnh minh họa ngoại thất dự án Hanoi Aqua Central
Phối cảnh minh họa ngoại thất dự án Hanoi Aqua Central

Khu căn hộ được tích hợp trong tổ hợp gồm một khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại hạng sang, và sẽ được trực tiếp quản lý song song với tòa nhà khách sạn bởi một đơn vị quản lý hàng đầu Nhật Bản là LeoPalace 21. Người Nhật vốn cực kỳ tinh tế và đặt chất lượng lên hàng đầu nên cư dân Hanoi Aqua Central sẽ có đặc quyền tận hưởng dịch vụ chuyên nghiệp và thanh lịch như ở khách sạn 5 sao của Nhật.

Bên cạnh đó, gần 10 nhà thầu danh tiếng thế giới đang tham gia xây dựng, đặc biệt, Tập đoàn Shimizu - đã có 200 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tại Nhật Bản - sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện hệ thống cơ điện và phòng cháy chữa cháy tự động theo tiêu chuẩn cao nhất, mang lại sự an toàn cho cư dân.

Từ hệ thống tủ bếp nguyên khối nhập của hãng Takara, điều hòa âm trần thế hệ mới nhất Daikin, cho đến những phụ kiện nhỏ như tay nắm cửa, ổ cắm điện cũng được chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng của các hãng Nhật Bản và Đức như Duravit, HansGrohe hay Bosch.

Rất nhiều tiện ích và dịch vụ 5 sao cũng sẽ được cung cấp cho cư dân, như bể bơi trong nhà và ngoài trời, rạp chiếu phim, phòng tập gym, spa, khu ẩm thực, siêu thị, nhà trẻ và vườn cảnh quan xanh mướt...

Phối cảnh minh họa bể bơi dự án Hanoi Aqua Central
Phối cảnh minh họa bể bơi dự án Hanoi Aqua Central

Và điều quan trọng, dự án có hệ thống đỗ xe tự động có thể đỗ được 600 xe ô tô. Đây chính là một đặc quyền của cư dân Hanoi Aqua Central, mà những cư dân giàu có phố cổ cả đời ao ước.

Cơ hội không thể bỏ lỡ

Nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn của chủ đầu tư, cơ hội sở hữu căn hộ đẳng cấp quốc tế ở phố cổ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Theo đó, khách hàng sẽ được vay vốn mua nhà lên tới 70% giá trị hợp đồng, trong đó có 18 tháng đầu không phải trả lãi suất. Như vậy, chỉ cần bỏ ra giá trị tương đương 1/3 căn hộ, người dân phố cổ có thể sở hữu một căn hộ hạng A, tiền có sẵn vẫn có thể tiếp tục sử dụng để kinh doanh sinh lời.

Cơ hội là rất lớn nhưng sẽ không dành cho những khách hàng chậm chân, bởi dự án cũng chỉ còn 30 căn hộ cuối cùng chào bán đợt này. Nếu chậm chân, một ngày nào đó không xa sẽ phải chấp nhận mua lại căn hộ với giá cao hơn, mà thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được, bởi nhà đầu tư rồi cũng sẽ khư khư giữ như đang giữ những căn nhà nhỏ hẹp nơi phố cổ. Khi ấy, đành ngậm ngùi nhìn cơ hội “hiếm có khó tìm” đã bị bỏ lỡ. Còn nhà đầu tư nhanh nhạy xuống tiền sớm, có thể an nhàn ngồi hưởng lợi.

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH phát triển & kinh doanh BĐS Weland