"Nghiện bếp", nhiều gia đình chi trăm triệu sắm đồ cao cấp

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Không chỉ cần chất lượng mà còn phải có tính thẩm mỹ, nhiều người sẵn sàng mua các thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp với giá đắt đỏ.

"Nghiện bếp" là xu hướng bắt nguồn từ tác động của Covid-19, khi nhiều gia đình lựa chọn ăn uống an toàn tại nhà thay vì tới nhà hàng sang trọng. Để có những bữa ăn ngon, bên cạnh nguyên liệu thì các dụng cụ nhà bếp chất lượng, thẩm mỹ là không thể thiếu, khiến nhiều người sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu những thiết bị đến từ những thương hiệu cao cấp.

Đa dạng các thiết bị dụng cụ nhà bếp cao cấp

Bếp từ - một thiết bị thân quen với mọi căn bếp thường có giá bán dao động từ 8-15 triệu đồng cho loại bếp từ hai vùng nấu. Nhưng cũng có không ít người sẵn sàng chi trên 30 triệu đồng cho các dòng bếp từ cao cấp nhập khẩu với 3 - 4 vùng nấu, sử dụng mâm nhiệt cao cấp, kính Schott, đi kèm lò nướng cùng nhiều chế độ nấu nướng khác nhau.

Bên cạnh bếp từ thì máy rửa bát cũng là một trong thiết bị nhà bếp được ngày được nhiều gia đình tìm mua. Theo dữ liệu thống kê từ Websosanh, mỗi ngày có hàng nghìn người dùng truy cập website này để tìm mua máy rửa bát, trong đó được chú ý hơn cả các dòng máy rửa bát 14 bộ, 13 bộ có kèm chức năng sấy khô của các thương hiệu nhập khẩu như Bosch, Texgio, Hafele, Spelier…giá bán các dòng máy rửa bát nhập khẩu thường trên 25 triệu đồng.

Nghiện bếp, nhiều gia đình chi trăm triệu sắm đồ cao cấp - 1
Một trong những dòng máy rửa bát được nhiều người quan tâm tại Websosanh.vn (Ảnh: Websosanh).

Ngoài ra, các dòng thiết bị cỡ nhỏ hơn như máy ép chậm, máy xay hạt, nồi chiên không dầu,... cũng được các chị em sắm vì sức khỏe thành viên gia đình.

Sắm nhiều tới mức "nghiện"

Chị Oanh, Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ "nhìn những hình ảnh chia sẻ căn bếp của nhiều chị em mình thấy rất thích, về tìm mua để 'nâng cấp' căn bếp của mình cũng là để giúp gia đình có những bữa ăn ngon và chất lượng. Sắm cái này xong lại thấy cái kia cần thiết, nên thành ra thi thoảng lại mua gì đó vì thích".

Bên cạnh các thiết bị thì nhiều gia đình cũng không ngại "mạnh tay" chi tiền cho các đồ dùng như chén bát, thìa dĩa, các loại xoong nồi chảo đắt tiền. Nhiều dòng nồi gang, nồi inox từ các thương hiệu từ châu Âu như Staub, Chasseur, Staub La Cocotte, Le Creuset... có giá từ 5-10 triệu đồng.

Nghiện bếp, nhiều gia đình chi trăm triệu sắm đồ cao cấp - 2
Một chiếc nồi gang có giá bán đắt đỏ (Ảnh: Websosanh.vn).

Giá đắt nhưng đáng đồng tiền bát gạo bởi các dòng nồi gang cao cấp không chỉ sử dụng vật liệu an toàn, với khả năng tích nhiệt tốt, dùng cho đa dạng loại bếp (bếp từ, bếp gas, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng) mà còn có ngoại hình đẹp mắt, khiến mỗi bữa ăn thêm thú vị hơn

Theo báo cáo từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhu cầu mua sắm các thiết bị điện gia dụng, thiết bị nhà bếp tại Việt Nam sẽ tăng cao cho tới năm 2025. Quy mô thị trường ngành hàng gia dụng trong nước ước tính khoảng 12,5 - 13 tỷ USD, tăng trưởng hơn 10%/năm. Với công nghệ và thiết kế thời thượng, các sản phẩm nhà bếp cao cấp nhập khẩu sẽ là lựa chọn được hội "nghiện bếp" ưa chuộng.