1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cà Mau:

Nghêu chết hàng loạt, thiệt hại gần 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 24/3, tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, lượng nghêu nuôi tại Hợp tác xã nuôi nghêu Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) bất ngờ chết hàng loạt, khiến người nuôi nghêu bị thiệt hại nặng.

Nghêu nuôi được khoảng 20 ngày là bắt đầu chết, khiến người dân không kịp trở tay.
Nghêu nuôi được khoảng 20 ngày là bắt đầu chết, khiến người dân không kịp trở tay.

Thông tin từ cơ quan chức năng, tình trạng nghêu chết xảy ra từ cuối năm 2015 đến nay. Hiện, có khoảng 32 tấn nghêu trên diện tích 75ha đã bị chết, chủ yếu là nghêu chỉ mới được thả nuôi khoảng 20 ngày. Ước tính, giá trị số nghêu bị thiệt hại tương đương gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến nghêu chết hàng loạt là do yếu tố thời tiết, môi trường, nguồn giống và do nước biển mang tảo độc vào bờ.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện có hơn 130 tấn nghêu thịt ở Hợp tác xã nuôi nghêu Đất Mũi có nguy cơ ảnh hưởng. Cơ quan chức năng và người dân đang khẩn trương triển khai công tác bảo vệ, nhưng xem ra hiệu quả chưa khả quan.

Tuấn Thanh

Nghêu chết hàng loạt, thiệt hại gần 3 tỷ đồng - 2