1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngàn lẻ một chiêu “săn” giảm giá của dân “xê dịch”

Với các bạn trẻ yêu thích “xê dịch”, việc chuẩn bị nơi ăn chốn ở và lên kế hoạch ăn chơi từ nhiều tháng trước khi lên đường là điều không thể thiếu. Bởi có làm như vậy mới tiết kiệm được tối đa chi phí cho mỗi chuyến đi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Trước thực tế này, các doanh nghiệp lữ hành và hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đều khôn khéo tạo ra những cơ hội giảm giá hút khách, đặc biệt là trong mùa du lịch nở rộ.

Nhóm sinh viên Hà An, Hồng Hạnh và Minh Thư (ĐH Thăng Long, Hà Nội) cho biết, dù đang còn là sinh viên nhưng để đi lại 3 bạn trẻ thường chọn phương tiện di chuyển được cho là khá đắt đỏ với sinh viên: máy bay. Tuy nhiên khi được hỏi Hà An, một thành viên trong nhóm chia sẻ: “ Bọn em là sinh viên nên không rủng rỉnh tiền để đi máy bay. Nhưng đi du lịch nhiều thì sẽ biết chiêu, đấy là phải lên kế hoạch đi chơi từ trước đó cả nửa năm để săn máy bay giá rẻ của các hãng hàng không giá rẻ. Tính ra nếu đi lại bằng máy bay giá rẻ có khi còn rẻ hơn cả tiền tàu xe, mà lại tiết kiệm được thời gian.”  

Chuyện đi lại là vậy, còn vấn đề nơi ăn chốn ở, các bạn trẻ cho biết thường chỉ chọn các nhà nghỉ hoặc khách sạn tư nhân không tên tuổi để tiết kiệm ngân sách.

Để tạo điều kiện cho những đối tượng khách hàng là sinh viên song lại muốn có được trải nghiệm “sang chảnh”, du lịch đúng kiểu “hưởng thụ” chứ không chỉ là đi “phượt”, bên cạnh khách sạn, nhà hàng thì hiện cả nhà mạng cũng vào cuộc!

Theo chia sẻ của nhóm sinh viên trên, việc săn lùng các voucher giảm giá từ các resort và khách sạn tại thời điểm hiện tại không mang lại nhiều cơ hội, do đang là thời gian cao điểm, resort, khách sạn luôn trong tình trạng “cháy” phòng.

Điểm thuận lợi so với những năm trước là có một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tưởng như không liên quan gì đến du lịch lại có thể mang lại cơ hội giảm giá. Minh Thư cho biết, hiện đang là khách hàng của Vinaphone và nhà mạng này đang thực hiện chương trình khuyến mãi và ưu đãi, giảm giá 20% cho đơn đặt phòng khách sạn.

Trao đổi với PV, đại diện VinaPhone cho biết, trên thực tế, khách hàng của nhà mạng này có thể cập nhật các chương trình khuyến mãi và quà tặng từ nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực ẩm thực, du lịch, mua sắm, làm đẹp…thông qua ứng dụng Vinaphone Plus trên điện thoại.

Riêng tại lĩnh vực du lịch, hiện VinaPhone đang hợp tác với Công ty TNHH  My Tour Việt Nam để giảm giá lên tới 20% (tối đa 600.000 đồng) cho một đơn đặt hàng khách sạn, resort từ 1 sao cho đến 5 sao trên toàn quốc. Tuy nhiên mức giảm 20% chỉ áp dụng đến hết ngày 30/06/2015, qua mùa du lịch từ 01/07/2015 đến 31/06/2016, khách hàng của Vinaphone vẫn được tham gia chương trình ưu đãi, nhưng mức giảm chỉ là 10% (tối đa 500.000 đồng)/ đơn đặt phòng khách sạn.

Mùa du lịch năm 2015 đang bước vào giai đoạn cao điểm, với nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp, cơ quan thì việc khai thác nhằm vào các nhóm khách hàng trẻ, sinh viên đang là hướng đi được nhiều tổ chức lữ hành chú ý. Và cánh cửa cho “du lịch sang chảnh” cũng trở nên rộng rãi hơn cho đối tượng thanh niên muốn trải nghiệm “xê dịch”.

P.V

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”