1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngân hàng Quốc dân chính thức có tân tổng giám đốc

(Dân trí) - Kể từ hôm nay 18/10, ông Lê Hồng Phương chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) trên cơ sở phê chuẩn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Hồng Phương sinh năm 1976, trưởng thành ban đầu từ Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động, quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Tại NCB, ông Phương đã gắn bó với ngân hàng này từ năm 2015 và trực tiếp phụ trách công tác quản lý chiến lược, xây dựng hệ thống và điều hành hoạt động vận hành chung.


Kể từ hôm nay 18/10, ông Lê Hồng Phương chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)

Kể từ hôm nay 18/10, ông Lê Hồng Phương chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Phương được hội đồng quản trị giao đảm trách hoạt động hợp tác quốc tế và trực tiếp điều hành dự án lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài mà NCB đã ký kết với đối tác tư vấn quốc tế từ đầu năm 2017.

Theo lý giải từ NCB, việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương chính thức giữ chức vụ tổng giám đốc là bước đi có tính chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới của ngân hàng, hiện thực hóa khát khao đưa NCB trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về hiệu quả, ứng dụng số và tạo sự khác biệt bằng mô hình nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Theo đó, hội đồng quản trị NCB kỳ vọng những định hướng phù hợp về tái cơ cấu ngân hàng đến 2020 của Chính phủ, NHNN; sự hợp tác với đối tác chiến lược trong tương lai và chương trình chuyển đổi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là những tiền đề để ông Lê Hồng Phương hoàn thành xuất sắc những mục tiêu chiến lược của ngân hàng, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

An Hạ