1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ngân hàng cuống quýt hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

(Dân trí) - Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 đã được Ngân hàng Nhà nước giao cho từng ngân hàng. Nhưng năm nay cơ quan này không công bố các nhóm tăng trưởng tín dụng như năm ngoái mà chỉ gửi thông điệp đến từng tổ chức tín dụng.

Tăng trưởng tín dụng 2013 ở mức 12% (ảnh minh họa).
Tăng trưởng tín dụng 2013 ở mức 12% (Ảnh minh họa).

Theo tìm hiểu của phóng viên, các ngân hàng đã nhận được “trát” về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013. Đa phần chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dành cho các ngân hàng ở mức 12%, cá biệt có Vietinbank được 13%, một số ngân hàng được mức 10%. Với chỉ tiêu được giao tăng “khiêm tốn” như năm nay, một số ngân hàng đã phải điều chỉnh định hướng hoạt động.

Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank) cho biết, ngân hàng này đã nhận được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước giao cho là 12%, thấp hơn mức dự tính của ngân hàng.

Tương tự, dù được áp dụng mức tăng chỉ tiêu tín dụng cao nhất năm 2013 là 13% nhưng Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinkank) cũng đã phải điều chỉnh lại kế hoạch cho khớp với định mức của Ngân hàng Nhà nước. Tại hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh đầu năm, ngân hàng này công bố mục tiêu tăng trưởng tín dụng và đầu tư ở khoảng 15 - 20%, nhưng hiện tại, Vietinbank đã đưa con số này về mức 13%.

Tại Ngân hàng Quân đội (MB), kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2013 được xây dựng ở mức 17%. Hiện tại, ngân hàng này đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng về 12%, chỉ bằng gần 1/2 mức tăng trưởng 27% năm 2012 của MB.

Năm 2012, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, vốn chỉ bằng một nửa của mức thực tế 30,16% của năm 2011, nhưng năm nay cũng chỉ được ấn định ở mức 12%. Tương tự, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cũng vừa phải điểu chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ 17% xuống 12% để phù hợp với "quota" được giao.

Điểm qua một số ngân hàng có thể thấy rằng, 12% là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng áp dụng chung cho các ngân hàng có hoạt động kinh doanh tốt, tương đương mức tăng trưởng tối đa 17% của năm 2012.

Một số ngân hàng, khi được hỏi, tỏ ra khá thất vọng bởi chỉ tiêu thực tế được giao thấp hơn nhiều so với kế hoạch đặt ra.

Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tế của các ngân hàng hiện nay, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ 10% - 12% là hợp lý. Đại diện một ngân hàng cho biết, có thể sẽ có ngân hàng không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng như Ngân hàng Nhà nước đã giao vì bản thân ngân hàng không dám cho vay ồ ạt và chỉ tập trung thu hồi nợ cũ. Ngay cả khi được nới cho vay với chứng khoán, bất động sản, thì nhiều nhà băng hiện vẫn dè dặt cho vay vốn.

Trước đó, theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN: cơ quan này sẽ chỉ đạo tổ chức tín dụng tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, nhưng không kiểm soát tỉ trọng cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích.

Theo chỉ thị của NHNN đưa ra hồi đầu năm nay, cơ quan quản lý sẽ thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với quy mô, chất lượng tín dụng, khả năng quản lý thanh khoản, khả năng quản trị điều hành của tổ chức đó. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng không khoanh vùng theo 4 nhóm như trước, mà căn cứ theo tình hình sức khỏe của các nhà băng.

"Việc không công bố các nhóm như năm trước để tránh việc so sánh giữa các ngân hàng dẫn đến xáo trộn tiền gửi trong hệ thống", một đại diện NHNN lý giải.

Giám đốc một ngân hàng tại Hà Nội cho rằng, hiện tại, các ngân hàng đang tập trung nguồn lực để thu hồi, xử lý nợ xấu, làm sao để vận hành ngân hàng an toàn. Năm 2013, các ngân hàng vẫn đẩy mạnh hoạt động cho vay, bởi có cho vay ngân hàng mới có lãi nhưng sẽ thận trọng với các bộ hồ sơ vay vốn. Công tác thẩm định hồ sơ, tài sản thế chấp vay vốn cũng được các ngân hàng cẩn trọng hơn.

Nguyễn Hiền