1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nga không có ý định khoan dầu cùng Trung Quốc

Thay vào đó, Tập đoàn Gazprom chỉ ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc.

Nga không có ý định khoan dầu cùng Trung Quốc
 
Ông Vitaly Markelov, Phó giám đốc Tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom hôm qua (13/5) cho biết, tập đoàn này hy vọng sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc, song khẳng định không có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc trong việc khoan dầu.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

“Chúng tôi vẫn chưa xem xét đến việc đó”, ông Markelov trả lời khi được hỏi về khả năng hợp tác với các công ty khoan dầu Trung Quốc.

Đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Anatoly Yanovsky cũng cho biết hợp đồng cung cấp khí đốt của Gazprom cho Trung Quốc đã hoàn thành 98%. Hợp đồng này sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh vào ngày 20/5 tới đây.

Trước đó, Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller cho biết công ty đang lên kế hoạch ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc với thời hạn 30 năm. Tổng khối lượng giao dịch dự kiến sẽ vào khoảng 38 tỷ m3.

Thỏa thuận giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã bị trì hoãn vài lần do bất đồng về giá cả. Dự án này bao gồm xây dựng một đường ống dẫn khí từ Nga sang Trung Quốc. Thời gian hoàn thành công trình này đã bị Gazprom trì hoãn đến năm 2020, thay vì năm 2018 như dự tính.

Hai bên đã đàm phán vấn đề này trong nhiều năm và liên tục bế tắc do bất đồng về giá cả. Trong khi đó, Trung Quốc đã ký các hợp đồng mua khí đốt giá trị lớn với Australia, Qatar và Turkmenistan.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Nga và châu Âu trong thời gian gần đây xung quanh vấn đề Crimea là động lực khiến Moscow đẩy nhanh tiến độ hợp đồng cung cấp khí đốt. Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ lớn của Nga tại châu Á – Thái Bình Dương. Nếu hợp đồng được ký kết thành công, Nga có thể xuất khẩu sang Trung Quốc tổng cộng khoảng 60 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.

CNPC trước đó cũng đã ký hợp đồng với hãng dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhập khẩu dầu thô./.

Theo Thùy Anh
VOV online/Ria Novosti
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước