Nga bắt đầu đàm phán với Việt Nam về việc gia nhập WTO
(Dân trí) - Tại Hà Nội, đại diện phía Nga và Việt Nam đã bước vào quá trình đàm phán về điều kiện để Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Đoàn đàm phán Nga do Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển kinh tế Nga Maxim Medvedkov dẫn đầu trong khi phía Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự làm trưởng đoàn.
Ban đầu, phía Nga không có kế hoạch đàm phán với Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO. Tuy nhiên, cuối năm ngoái Việt Nam đã nhận được quyết định trở thành thành viên chính thức của WTO và muốn có các cuộc đàm phán song phương với Nga về việc tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ.
Trả lời hãng tin Itar-Tass, ông Medvedkov cho biết phía Nga không biết liệu các cuộc đàm phán với Việt Nam sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hy vọng sẽ đạt được kết quả lạc quan.
Trưởng đoàn đàm phán Nga cũng lấy làm tiếc về việc bà Yekaterina Mayorova, một chuyên gia cấp cao về lĩnh vực ngân hàng của đoàn đàm phán Bộ Thương mại và Phát triển kinh tế Nga, không thể đến tham gia đàm phán với Việt Nam. Như vậy là đoàn đàm phán sẽ chỉ có hai người thay vì đầy đủ cả ba như dự kiến ban đầu.
Nga đã bắt đầu đàm phán với các nước về việc gia nhập WTO từ năm 1994 và đến nay đã hoàn tất đàm phán song phương với 56 nước thành viên của tổ chức này, với sự ủng hộ của tất cả các nước. Hiện tại, Nga đang tiến hành đàm phán với Việt Nam và Campuchia.
Sau các cuộc gặp tại Hà Nội, trưởng đoàn đàm phán Nga sẽ bay sang Phnom Penh để đàm phán với quan chức thương mại của Campuchia.
Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Nga tại khu vực Đông Nam Á. Trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 850 triệu USD trong năm 2006, tăng gấp 3 lần so với 5 năm trước. Thêm vào đó, như đã được khẳng định trong cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hồi tháng 11 năm ngoái, trong chuyến thăm chính thức Hà Nội của ông Putin, trao đổi thương mại giữa hai nước có khả năng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.
Đặng Lê
Theo Itar-Tass










