1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

NĐT chốt lời, giá vàng khó “vươn” lên

(Dân trí) - Thị trường vàng đang đối mặt với “chốt lời” của nhà đầu tư (NĐT) nên dù đang tăng nhưng giá vàng khó đạt mức giá mong muốn. Đầu tư lướt sóng vàng hiện rất khó và đòi hỏi người dân phải tỉnh táo, có các biện pháp phòng chống rủi ro, đề phòng bất trắc.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 6 tại New York hôm qua đóng cửa ở mức 925,2 USD/ounce, tăng 7,6 USD so với mức giá đóng cửa ngày hôm trước. Bên cạnh đó, giá vàng giao ngay dao động trong biên độ 911 - 925 USD/ounce.

Mặc dù hôm qua USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, đặc biệt tỷ giá EUR/USD đã vượt ngưỡng 1,6 và giá dầu thô nhẹ ngọt tại New York đã đạt mức cao kỷ lục 119 USD/thùng, nhưng mức tăng 7,6 USD không đạt kỳ vọng của giới đầu tư.

Trong quá trình vàng “định hình” mức giá mới, đặc biệt khi kim loại quý này muốn vươn lên mức giá 950 USD/ounce thì lại gặp vật cản là hành động bán tháo, chốt lời của giới đầu cơ.

Nhiều nhận định cho thấy, trong ngắn hạn, giá vàng có thể sẽ chững lại và dao động trong biên độ nhất định. Không chỉ là sự yếu đi của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, mà ngay cả giá dầu - người bạn “cùng tiến” của vàng - cũng không thể kéo giá vàng tăng mạnh và tăng đều trở lại.

Các chỉ số trên biểu đồ phân tích kỹ thuật, đặc biệt là chỉ số xu thế, hiện cho thấy tình trạng kém khả quan của giá vàng.

“Tôi thấy thị trường đang giao dịch trong biên độ 910 - 935 USD/ounce và rất có khả năng vàng sẽ phá mức cản 900 USD trong tuần này” - một chuyên gia cho biết.

Ông Lưu Quang Điền, Giám đốc SJC Hà Nội cũng cho rằng, diễn biến của giá vàng hiện không đi theo một quy luật nhất định, mà gần như phụ thuộc vào sức “cầu” trên thị trường. Sáng nay, SJC Hà Nội chỉ giao dịch đạt khoảng 500 lượng vàng, trong đó, nhà đầu tư bán vàng ra là chủ yếu.

Nguyên nhân khiến vàng dần kém hấp hẫn trong mắt người dân là do giá mặt hàng này lình xình trong thời gian khá dài và những nguyên nhân hỗ trợ để tăng cao trở lại cũng không mấy rõ ràng.

Tính thanh khoản không chỉ kém trên thị trường trao tay, trên sàn giao dịch ACB, tổng khối lượng khớp thành công tính đến 15h chiều nay chỉ đạt 100.250 lượng, với giá trị giao dịch đạt 1.814 tỉ đồng. Giá khớp thành công tại đây là 1,807 triệu đồng/chỉ.

Theo công bố từ SJC, giá vàng tại 3 thị trường lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ được niêm yết ở mức 1,804 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,814 triệu đồng/chỉ (bán ra). Trên thị trường tự do, vàng Bảo Tín Minh Châu có mức giá 1,805 triệu đồng/chỉ - 1,815 triệu đồng/chỉ.

Nguyễn Hiền