1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng sẽ cố gắng đứng ở nhóm đầu

(Dân trí) - Việc xếp hạng (chỉ số PCI) không có gì là tuyệt đối. Có thể năm nay mình xếp ở vị trí đó, những năm đến mình không xếp ở vị trí đó nữa cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng TP Đà Nẵng cố gắng đứng ở nhóm dẫn đầu

Đó là ý kiến của ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng khi trao đổi với PV Dân trí về chỉ số PCI mà Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam vừa công bố bên lề cuộc họp giám sát giữa hai kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 17/4.
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng sẽ cố gắng đứng ở nhóm đầu

Ông Võ Duy Khương trả lời phỏng vấn báo chí về chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh PCI mà Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu trong năm 2014

Thưa ông, Đà Nẵng có đột phá nào để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI?

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Những vụ “buôn lậu” tai tiếng của phi công, tiếp viên Vietnam Airlines

* Nền kinh tế nhóm G20 đang phục hồi song không đồng đều

* Hà Nội được ưu ái, tại sao vẫn kém?

* Kinh tế Việt Nam sau 40 năm tái thiết dưới góc nhìn quốc tế

* Giảm nghèo của VN là kinh nghiệm cho thế giới

* Phó Thủ tướng: Tránh điều chỉnh dồn dập, cùng lúc các mặt hàng thiết yếu

Theo công bố của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh PCI. Đây là điều rất mừng. Chúng tôi cũng đã lường trước việc này, đó là việc giữ vị thế rất khó khăn.

Sau khi được công nhận giữ vị trí đứng đầu chỉ số PCI vào năm 2013, lãnh đạo TP chỉ đạo làm tốt hơn nữa cải cácc thủ tục hành chính, trong đó có lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp.

Thứ 2 là Thành phố (TP) Đà Nẵng phát động xây dựng năm doanh nghiệp 2014. Đây là vấn đề rất mới, bởi vì năm 2004, TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức “Năm doanh nghiệp” nhưng kết quả đạt được cũng còn hạn chế. Rút kinh nghiệm nên năm 2014, lãnh đạo TP cũng đã có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trụ vững và phát triển trong điều kiện nền kinh tế đang suy thoái. Đồng thời qua năm doanh nghiệp, lãnh đạo TP cũng như các cấp ngành khơi dậy cho họ trách nhiệm đối với Nhà nước, đối với cộng đồng xã hội, chính vì thế doanh nghiệp năm 2014 và kể cả năm 2013 đã đóng góp rất lớn vào ngân sách TP. 

Về một số cơ chế liên quan đến hạ tầng, ví dụ như vấn đề đất đai cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất hay doanh nghiệp khởi nghiệp có đất để làm trụ sở, sản xuất. TP cũng có quyết định thu hồi đất đối với những doanh nghiệp được giao nhưng giữ đất để giao lại cho các doanh nghiệp khác, hay những doanh nghiệp khó khăn về vốn thì TP sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để hỗ trợ cho họ với lãi suất thấp giúp cho những doanh nghiệp khó khăn nhất vượt qua khó khăn.

TP cũng tạo ra liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau thông qua kết nối cung cầu để cho các doanh nghiệp đến với nhau, tiêu thụ sản phẩm của nhau. Sản phẩm của doanh nghiệp là nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp khác. Chính vì thế đã giải quyết được những sản phẩm tồn đọng của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp bán được sản phẩm thì dòng vốn lưu thông bình thường, lúc đó doanh nghiệp đứng vững được trên thị trường.

Trong 2 năm 2013-2014, Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh
Trong 2 năm 2013-2014, Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh

Bên cạnh đó thì dịch vụ công của TP cũng được cải tiến mạnh mẽ, trên cổng thông tin của TP, các phương tiện thông tin trên địa bàn luôn đưa các thông tin công khai, minh bạch về các chủ trương chính sách, cũng như những quyền lợi doanh nghiệp có thể được hưởng khi tham gia các sự kiện, các công việc của TP. Đồng thời, TP cũng yêu cầu cao đối với các doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và ngân sách của TP nên kêu gọi tôn trọng pháp luật, thực hiện các luật thuế nghiêm túc.

Trong công bố của VCCI, một số chỉ số thành phần bị sụt giảm như chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai... Vậy nguyên nhân nào khiến các chỉ số này giảm và cách khắc phục trong tương lai để duy trì các chỉ số này.

Thật ra các chỉ số thành phần nếu có sụt giảm thì cũng không thật sự chính xác lắm ví dụ như việc tiếp cận đất đai. Tôi cho rằng năm 2014, việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tốt hơn nhiều nhưng cũng có thể số lượng doanh nghiệp đại diện được chọn ít.

Việc chỉ số tiếp cận đất đai chúng tôi sẽ kiểm tra lại bởi vì mới công bố nên chúng tôi chưa phân tích hết các chỉ số đó vì sao lại thấp hơn. Còn tính cạnh tranh cũng như tính năng động của chính quyền tôi cho rằng tốt hơn những năm trước, chính quyền cũng mạnh mẽ trong việc đề ra những chính sách mới, vận dụng các chủ trương của Trung ương chứ không phải máy móc, cũng không phải vi phạm các quy định của Trung ương.

Vậy lãnh đạo TP Đà Nẵng có phương án tiếp tục duy trì chỉ số PCI trong năm 2015 này như thế nào?

Việc xếp hạng (chỉ số PCI) không có gì là tuyệt đối. Có thể năm nay mình xếp ở vị trí đó, những năm đến mình không xếp ở vị trí đó nữa cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng TP Đà Nẵng sẽ cố gắng đứng ở nhóm dẫn đầu, sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục duy trì kết quả hiện nay và tiếp tục triển khai đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 mà TP đã ban hành. Sắp tới sẽ tổ chức hội thảo để rút kinh nghiệm về thực hiện chương trình PCI của TP Đà Nẵng.

Công Bính
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”