1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch Đà Nẵng mời FPT “dời đô” về Đà Nẵng

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với Tập đoàn FPT ngày 27/2 tại Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra lời mời chính thức đến lãnh đạo Tập đoàn này về việc “dời đô” vào TP Đà Nẵng và địa phương sẽ tạo điều kiện để FPT “dời đô”.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các huyện nghèo

* Việt Nam ghi nhận nhập siêu trong 2 tháng đầu năm

* Hướng thu nhập người dân Thái Nguyên đến 3.100 USD

* Vốn FDI sụt giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm
* Mới 2 tháng đầu năm, hơn 16.000 doanh nghiệp đóng cửa!
* Chuyên gia tài chính Trung Quốc ăn cắp thông tin tập đoàn Mỹ

Theo ông Bùi Quang Ngọc - Tổng giám đốc FPT - sau hơn 26 năm thành lập FPT đã trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT) lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam với trên 22 ngàn cán bộ, nhân viên; trong đó có 8.518 kỹ sư CNTT, chuyên gia công nghệ.
 
FPT đã dẫn đầu trong các lĩnh vực tích hợp hệ thống; phát triển phần mềm; dịch vụ công nghệ thông tin; phân phối sản phẩm công nghệ. Năm 2014, doanh thu của FPT khoảng trên 35 ngàn tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế gần  2.500 tỷ đồng.

Buổi làm việc giữa Chủ tịch TP Đà Nẵng với Tập đoàn FPT
Buổi làm việc giữa Chủ tịch TP Đà Nẵng với Tập đoàn FPT

Không những phát triển đối với thị trường trong nước, thời gian qua FPT đã khẳng định được vị thế trên trường quốc tế, với sự hiện diện tại 4 châu lục, 19 quốc gia và trên 300 khách hàng và đối tác là các Tập đoàn lớn trên thế giới.

Tại Đà Nẵng, FPT phát triển đầy đủ các lĩnh vực kinh doanh, được đánh giá là Công ty CNTT có quy mô lớn nhất tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, FPT đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và khu vực.

Trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT Software Đà Nẵng là trung tâm xuất khẩu phần mềm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của FPT, đạt mức 50-60%/năm. FPT góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm, với trên 30 công ty lớn trên thế giới chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. FPT đã góp phần giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực của TP. Đà Nẵng và nhiều địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Thể hiện qua con số, nếu năm 2011 FPT Software Đà Nẵng có 400 lao đồng thì năm 2014 phát triển đến 1.400 nhân viên. Dự kiến 2015, FPT software Đà Nẵng tuyển mới khoảng 700 người và hướng đến mục tiêu 10.000 người và doanh thu khoảng 170 triệu USD vào năm 2020.

Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch TP Đà Nẵng chính thức mời FPT “dời đô” vào Đà Nẵng
Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch TP Đà Nẵng chính thức mời FPT “dời đô” vào Đà Nẵng

Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch Công ty FPT Software - cho biết, FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng 1 tỷ USD vào năm 2020, gấp hơn 9 lần so với doanh thu hiện nay. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, để làm được điều này cần có đội ngũ nguồn nhân lực đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Tiến đề xuất chính quyền TP Đà Nẵng cần có chính sách hỗ trợ để các cơ sở đào tạo như các trường phổ thông các cấp, ĐH, CĐ đẩy mạnh việc dạy và học tiềng Nhật, đặc biệt là sinh viên học trong lĩnh vực CNTT biết tiếng Nhật sẽ thuận lợi trong công việc sau khi ra trường. Đặc biệt, ông Tiến đề nghị tất cả các trường ĐH tại Đà Nẵng cần dạy tiếng Nhật cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.

Ông Tiến cho biết hiện nay thị trường xuất khẩu phần mềm chính của FPT là Nhật Bản, trong khi đó Đà Nẵng là nơi sản xuất và xuất khẩu phần mềm lớn nhất của FPT hiện nay. Chính vì vậy, khi sinh viên thành thạo về tiếng Nhật sẽ có cơ hội rất lớn về việc làm cũng như chủ động được nguồn nhân lực trong nước để phát triển ngành phần mềm…

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Đà Nẵng, ông Tiến cam kết nếu sinh viên CNTT ra trường biết tiếng Nhật sẽ được FPT Software tiếp nhận vào làm việc ngay, kể cả cam kết tiếp nhận khi sinh viên chọn học CNNT đồng thời học tiếng Nhật khi còn ngồi trên ghế ĐH.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Huỳnh Đức Thơ - hoan nghênh những thành quả mà FPT đã làm được trong thời gian qua. Chủ tịch TP Đà Nẵng đề nghị trong thời gian tới, FPT tập trung vào việc phát triển sản xuất và xuất khẩu phần mềm, bởi đây là ngành có gia trị gia tăng cao so với nhiều ngành khác.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để FPT phát triển lĩnh vực này, sẽ có những cơ chế, chính sách trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển ngành công nghiệp phần mềm.

Để hiện thực chủ trường này, tại buổi làm việc ông Thơ chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT; Sở TT-TT; Sở KH-ĐT phối hợp với FPT để xây dựng đề án, chương trình, nguyên cứu sâu về việc hỗ trợ, khuyến khích việc dạy và học tiếng Nhật tại các trường phổ thông cũng như các đối tượng học sinh, sinh viên. Báo cáo đề xuất UBND TP trong thời gian sớm nhất để kịp thời triển khai việc dạy và học tiếng Nhật để chính quyền thành phố ban hành các chủ trương, chính sách, kịp thời triển khai vào thực tiễn một cách có hiệu quả.

Đặc biệt, tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Huỳnh Đức Thơ chính thức mời Tập đoàn FPT nên chọn Đà Nẵng làm “thủ phủ” để thuận tiện trong việc điều hành, phát triển Tập đoàn, Đà Nẵng sẽ tạo điệu kiện để FPT phát triển một cách bền vững.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội, vào TPHCM cũng thuận tiện với thời gian chỉ 1 giờ bay, hay bay qua Singapore hoặc Nhật cũng tiện vì hiện nay đã có đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến các địa phương này.

Công Bính

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”