Myanmar động đất, chứng khoán Thái Lan buộc phải dừng giao dịch

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan đã phải thông báo tạm dừng toàn bộ giao dịch phiên chiều do ảnh hưởng của trận động đất mạnh tại nước láng giềng Myanmar.

Theo Reuters, sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan ngày 28/3 thông báo tạm dừng mọi hoạt động giao dịch trong phiên chiều sau trận động đất mạnh xảy ra ở quốc gia láng giềng Myanmar. 

"Sau trận động đất, Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan thông báo dừng ngay lập tức toàn bộ hoạt động. Việc này áp dụng với tất cả thị trường, từ SET (Sàn chứng khoán), MAI (sàn chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ) đến TFEX (Sàn giao dịch các hợp đồng tương lai) trong phiên chiều", thông báo cho biết.

12h50 chiều nay tại Myanmar (khoảng 13h20 giờ Hà Nội), một trận động đất 7,7 độ đã xảy ra cách thành phố Sagaing ở miền trung Myanmar 16 km về phía tây bắc, ở độ sâu 10 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Rung chấn lan đến các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan.

Tại Myanmar, trận động đất đã làm hư hại một phần cung điện hoàng gia cũ và các tòa nhà nằm gần khu vực gần tâm chấn. Một cây cầu 90 năm tuổi đã sụp đổ ở khu vực Saigaing, khi một số đoạn đường cao tốc nối thành phố Mandalay với Yangon bị hư hại.

Trong đó, Thái Lan chịu ảnh hưởng lớn, khi một tòa nhà cao tầng đang thi công sụp đổ, 67 công nhân mắc kẹt. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok.

Myanmar động đất, chứng khoán Thái Lan buộc phải dừng giao dịch - 1

Tòa nhà ở Bangkok đổ sụp sau trận động đất (Ảnh: Reuters).

Trước khi ngừng giao dịch, chỉ số SET giảm 1,05% xuống 1.175 điểm, mức thấp nhất hơn một tuần. Các cổ phiếu tại Thái Lan hôm nay chịu sức ép do thuế nhập khẩu xe hơi Mỹ công bố ngày 26/3.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu 25% với toàn bộ ô tô không sản xuất tại Mỹ, cao gấp 10 lần mức hiện tại. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 2/4.

Bên cạnh đó, mức thuế 25% đối với linh kiện xe hơi nhập khẩu vào Mỹ cũng sẽ được áp dụng muộn nhất vào ngày 3/5. Các sản phẩm chịu ảnh hưởng là động cơ, hộp số, bộ truyền động và linh kiện điện.

Tổng thống Trump kỳ vọng thuế nhập khẩu ô tô sẽ buộc các hãng tăng đầu tư vào Mỹ, thay vì vào Canada và Mexico.

Theo Reuters, Bangkok post