1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mỹ: Tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ năm 1974

(Dân trí) - Bộ Lao động Mỹ cho biết, các công ty của nước này đã cắt giảm 533.000 việc làm trong tháng 11 - là đợt cắt giảm mạnh nhất trong vòng 34 năm trở lại đây.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ giờ đã lên mức cao kỷ lục trong 15 năm, lên mức 6,7% so với 6,5% trong tháng 10 vừa qua, là mức cao nhất kể từ năm 1993. Đây cũng là tháng thứ 11 liên tiếp mà Mỹ tiếp tục mất thêm công ăn việc làm.

Hôm thứ 4, ban điều hành Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã đưa ra bức tranh u ám về nền kinh tế Mỹ trong bản phúc trình để xác định tỉ lệ lãi suất của Mỹ. Bản phúc trình này nói các hoạt động kinh tế trong hai tháng vừa qua đã yếu đi trên toàn nước Mỹ, đặc biệt với doanh số bán lẻ và bán xe hơi “giảm nghiêm trọng”.

Cách đây vài ngày, công ty điện thoại khổng lồ AT&T đã công bố đợt cắt thêm 12.000 việc làm. Các chuyên gia kinh tế còn dự đoán tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ tăng lên 8% vào cuối năm 2009.

Tổng thống mới đắc cử Obama cũng đã tuyên bố tạo ra nhiều việc làm là một trong những ưu tiên chính sách của mình nhưng cảnh báo: “Không thể có một giải pháp nào dễ dàng và ngay lập tức có thể khắc phục được tình hình tồi tệ hiện nay”.

Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia tuần này thừa nhận thực ra Mỹ đã rơi vào suy thoái từ tháng 12/2007. Trong một khảo sát khác, Viện Quản lý Chỉ số Cung ứng cho biết các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ cũng ở mức thấp kỷ lục vào tháng 11.

Kinh tế Mỹ đã suy giảm ở mức 0,5% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, do chỉ số tiêu dùng giảm mạnh nhất trong 28 năm trở lại đây. Rất nhiều nhà kinh tế cho rằng GDP của Mỹ sẽ giảm mạnh hơn trong quý 4 năm 2008.

Số liệu kinh tế yếu kém làm bùng thêm lo ngại cho nền kinh tế lớn nhất thế giới sắp rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng kéo dài. Nếu tình hình này vẫn không khả quan hơn trong vài tháng tới  thì năm 2008 có thể là năm có tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ năm bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai.

Đức Cát
Theo Reuters, BBC