Mỹ: sẽ rà soát lại các quy định về tài chính
(Dân trí) - Về bản chất, Đạo luật Sarbanes Oxley không cần thay đổi. Điều chỉnh duy nhất cần thực hiện lúc này là cách thức thi hành luật nhằm nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp Hoa Kỳ - trích lời Bộ trưởng bộ Tài chính Hank Paulson.
Được thông qua năm 2002 sau hàng loạt các vụ scandal tai tiếng xung quanh vấn đề tài chính doanh nghiệp, Đạo luật Sarbanes Oxley trước nay luôn khiến các nhà phân tích băn khoăn: lẽ nào nó đang tạo ra trở ngại các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong môi trường cạnh tranh quốc tế?
Ngay trong bài diễn văn đầu tiên kể từ lúc từ bỏ vị trí Giám đốc ngân hàng Goldman Sachs để nhậm chức Bộ trưởng, ngài Paulson đã chỉ ra cần có sự thay đổi nhất định trong cách thực thi Đạo luật Sarbanes Oxley.
“Tính hiệu quả của luật thi hành được phản ánh qua việc: vừa đáp ứng các tiêu chuẩn cao về tính chính xác, nguyên vẹn, vừa thiết lập nền tảng cho sự đổi mới, phát triển và nâng cao tính cạnh tranh”. Như vậy, thực trạng áp dụng luật hiện thời “vẫn chưa đủ mức linh hoạt cần thiết để đáp ứng thay đổi của thị trường”.
Ông Paulson cũng cho biết đầu năm 2007 tới đây chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhóm họp để rà soát lại các quy định và tính cạnh tranh trên các thị trường tài chính trong nước.
Đạo luật Sarbanes–Oxley 2002
Còn có tên khác là “Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act” (tạm dịch Luật Bảo vệ Nhà đầu tư và Sửa đổi chế độ Kế toán ở Công ty Cổ phần), gọi tắt là SOX hoặc SarbOx, được Quốc hội Mỹ ban hành ngày 30/7/2002 sau hàng loạt các vụ bê bối về tài chính tại những công ty đứng đầu quốc gia như Enron, Tyco International, WorldCom (hiện là MCI).
Đạo luật nâng cấp và đặt ra các quy định mới cho tất cả các công ty kiểm toán tài chính và công ty cổ phần Hoa Kỳ; bao gồm 11 điều khoản có phạm vi điều chỉnh khá rộng, từ trách nhiệm của Hội đồng quản trị cho đến các hình phạt xử lý vi phạm.
Điều khoản quan trọng nhất của Đạo luật Sarbanes–Oxley là cho phép thành lập Hội đồng giám giám tài chính công ty cổ phần (Public Company Accounting Oversight Board) - cơ quan chuyên trách kiểm tra, giám sát, ra hình thức kỷ luật đối với các công ty tài chính trong vai trò là nhà kiểm toán cho các công ty cổ phần. Đạo luật cũng đề cập tới các vấn đền như tính độc lập của nhà kiểm toán, quản lý doanh nghiệp và tiết lộ thông tin tài chính doanh nghiệp.
Đạo luật Sarbanes–Oxley 2002 được coi là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong luật chứng khoán Hoa Kỳ kể từ sau chương trình cải cách New Deal do Tổng thống Franklin D. Roosevelt khởi xướng vào những năm 1930. Theo Wikipedia
|
Hải Minh
Theo BBC





