1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lâm Đồng:

Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho người nông dân Đà Lạt

(Dân trí) - Chiều nay (27/4), trên địa bàn TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra 1 trận mưa đá kèm giông lốc. Trận mưa đá kèm giông này khiến nhiều nhà ở, nhà kính trồng rau, hoa của người dân bị tốc mái; nhiều diện tích hoa màu, dâu tây trồng ngoài trời bị hư hại nặng.

Thống kê ban đầu, ít nhất có 6 căn nhà bị tốc mái. Những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất là phường 7, 8, 9 và phường 12 (TP Đà Lạt).

Nhà kính trồng hoa của người dân bị mưa đá, lốc xoáy xé toạc
Nhà kính trồng hoa của người dân bị mưa đá, lốc xoáy xé toạc
Nhiều diện tích dâu tây ngoài trời bị hư hại nặng
Nhiều diện tích dâu tây ngoài trời bị hư hại nặng

Tại hiện trường, nhiều diện tích hoa màu, dâu tây trồng ngoài trời của người dân bị mưa đá phá dập nát, mất trắng. Nhiều nhà kính bị mưa đá, lốc xoáy xé toạc gây thiệt hại nặng cho người dân.

Nhiều diện tích dâu tây và các vựa rau chuẩn bị vào mùa thu hoạch dịp lễ 30/4 đã bị mưa đá làm hư hại phần lớn.

Gia đình ông Lê Văn Dũng (đường Võ Trường Toản, Đà Lạt) có vườn hành lá hơn 4.000m2, chuẩn bị cho thu hoạch thì trận mưa bất ngờ dội xuống khiến hư hại hoàn toàn.

“Mưa bất ngờ quá, chúng tôi trở tay không kịp! Trận mưa đá kéo dài khoảng nửa tiếng thôi mà toàn bộ vườn hành đều bị dập nát. Chuẩn bị thu hoạch tới nơi rồi mà…”, ông Dũng buồn bã chia sẻ.

Đám xà lách của chuẩn bị thu hoạch bị mưa đá dập nát hoàn toàn
Đám xà lách của chuẩn bị thu hoạch bị mưa đá dập nát hoàn toàn
Những mảng đá lớn sau trận mưa người dân thu lại
Những mảng đá lớn sau trận mưa người dân thu lại

Theo ghi nhận, trận lốc xoáy cường độ mạnh quét qua khu vực tổ 1, phường 8, TP Đà Lạt, khoảng một phút đã làm tốc mái 6 căn nhà, khiến người dân không kịp trở tay.

Hiện, chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

Ngọc Hà

Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho người nông dân Đà Lạt - 5