1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Một tàu dầu khí Việt Nam đi vào vùng chiến sự Yemen

(Dân trí) - Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, vừa qua, tàu M/T PVT Eagle thuộc Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS) đã chở 1 chuyến hàng đi vào khu vực chiến sự Yemen


Đội ngũ thuyền viên trên tàu PVT Eagle

Đội ngũ thuyền viên trên tàu PVT Eagle

Thuyền trưởng tàu M/T PVT Eagle Nguyễn Trọng Ái cho biết: Yemen là khu vực đang xảy ra chiến sự rất ác liệt, phần lớn sỹ quan, thuyền viên trên tàu còn trẻ, chưa từng tận mắt chứng kiến bom đạn của chiến tranh nên rất hoang mang, lo lắng. Mặt khác, vì là vùng chiến sự nên việc cung cấp các nhu yếu phẩm và thực phẩm lên tàu sẽ rất hạn chế.

Để đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến đi, tàu PVT Eagle kết hợp với chính quyền, các cơ quan thẩm quyền tại trong khu vực cảng Saleef - Yemen để hỗ trợ và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu và thuyền viên trên tàu. Các nguy cơ cướp biển cũng được liên tục cập nhật trong các cuộc họp.

Ngoài ra, nhiệm vụ an ninh được phân công cụ thể đến từng thuyền viên: bố trí trực ca tại vị trí lên xuống để kiểm soát khách lên tàu; kiểm tra chặt chẽ các vật tư thiết bị và vật dụng khác được đưa lên tàu. Các vị trí trọng yếu của tàu luôn được tăng cường tuần tra và kiểm tra liên tục, hạn chế tiếp cận đối với những người không có nhiệm vụ; các vị trí này cũng được chú trọng gia cố kỹ lưỡng đề phòng cướp biển tiếp cận…

Bảo vệ các vị trí xung quanh khu vực cabin bằng dây thép gai
Bảo vệ các vị trí xung quanh khu vực cabin bằng dây thép gai

Theo thuyền trưởng Nguyễn Trọng Ái, do thường xuyên hoạt động trong các khu vực nguy cơ cao về cướp biển (Bờ biển Somali, Gulf of Aden, bờ biển Oman…) và đặc biệt các cảng thuộc Yemen, nơi đang xảy ra chiến sự, nên đội ngũ thuyền trưởng, thuyền viên của tàu M/T PVT Eagle phải luôn thực hiện đầy đủ công tác phòng chống cướp biển, biện pháp an ninh.

Công tác bảo quản bảo dưỡng tàu, các trang thiết bị máy móc được duy trì theo qui trình quản lý của công ty. Các trang thiết bị an toàn và quan trọng (như máy chính, máy đèn…) luôn được đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và sẵn sàng điều động bất cứ lúc nào trong những trường hợp khẩn cấp.

Dự kiến trong thời gian sắp tới tàu PVT Eagle sẽ vẫn phải tiếp tục khai thác và hoạt động trong những khu vực có nguy cơ về cướp biển, chiến sự và chiến tranh .

Nhật Linh