1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mỗi quý, VAMC phải mua 32.000 tỷ đồng nợ xấu

(Dân trí) - Trong Quý I, với ảnh hưởng của tháng nghỉ Tết dài, VAMC chỉ mới chỉ mua 3.900 tỷ đồng nợ xấu, và để hoàn thành mục tiêu mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2014, trung bình mỗi quý còn lại VAMC sẽ phải mua 32.000 tỷ đồng nợ xấu.

Thời của ngân hàng bán lẻ

 

NHNN hạ trần lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn xuống còn 6%/năm so với mức 7%/năm trước đó. Theo nhận định của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), động thái hạ trần chủ yếu mang tính hợp thức hóa và phù hợp với kì vọng của thị trường, xét rằng những tháng đầu năm các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động các kì hạn dưới 6 tháng đã về ngang bằng hoặc dưới 6%.

  

Mỗi quý, VAMC phải mua 32.000 tỷ đồng nợ xấu
Triển vọng lợi nhuận quý II sẽ tốt hơn đối với các ngân hàng duy trì được tăng trưởng tín dụng tốt, đồng thời có chính sách trích lập dự phòng cẩn trọng trước đó.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Bên cạnh đó, với định hướng chính sách “trần lãi suất neo tâm lý lạm phát” như chia sẻ của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, VCBS cho rằng cơ sở của việc hạ trần lãi suất là tương đối rõ ràng.

 

Theo đó, CPI tháng 2 và tháng 3 lần lượt tăng 4,65% so cùng kỳ và 4,39%, thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Đồng thời, Chính phủ hạ mục tiêu lạm phát cả năm 2014 từ 7% xuống 6%.

 

Theo sau mặt bằng lãi suất huy động thấp hơn, lãi suất cho vay được kì vọng sẽ được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, VCBS nhấn mạnh, khả năng này chỉ xảy ra nhiều với các khoản vay cũ do các khoản vay mới hiện nay đã ở mức lãi suất thấp đáng kể. 


Dưới ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ cùng với tâm lý chờ đợi để lãi suất giảm thêm của người đi vay, hoạt động tín dụng của toàn ngành không khả quan trong Quý I, với mức tăng chỉ 0,01% so với đầu năm tính đến 31/3/2013.

 

Dù vậy, vẫn có một số ngân hàng nhỏ với trọng tâm bán lẻ duy trì được mức tăng trưởng tốt (Sacombank: 10%, SHB: 7%, TPBank: 30%...) trong khi một số ngân hàng lớn và tầm trung như Vietcombank, Eximbank, ACB…tín dụng chỉ tăng trưởng khiêm tốn.

 

Ngân hàng đón đầu thông tư 09

 

NHNN đã ban hành thông tư 09 sửa đổi thông tư 02, trong đó cho phép lùi thời hạn áp dụng kết quả đánh giá của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) khi phân loại nhóm nợ đến 1/1/2015, và cho phép tiếp tục được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến 1/4/2015.

 

Các thay đổi này góp phần giảm áp lực trích lập dự phòng đối với các NHTM so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, với các quy định chặt chẽ khác về quản lý, theo dõi và đánh giá chất lượng tài sản được giữ nguyên, VCBS cho rằng, con số nợ xấu có thể vẫn tăng lên.

 

Các NHTM đã có sự chuẩn bị cho điều này bằng cách thực hiện đánh giá lại nợ theo các quy định mới và trích lập dự phòng theo hướng thận trọng. Qua trao đổi với các ngân hàng, VCBS cho biết, con số nợ xấu đánh giá lại theo thông tư 09 có thể tăng thêm 1-2% và các ngân hàng đã phân bổ dự phòng Quý I dựa trên số liệu này để tránh việc tăng quá đột ngột của phần dự phòng khi TT 09 có hiệu lực.

 

Hoạt động của VAMC sẽ sôi động hơn trong quý II

 

Lãi suất huy động dự kiến tiếp tục ổn định quanh mốc hiện tại. Với độ trễ từ ảnh hưởng của giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay có thể có một số điều chỉnh xuống nhất định đối với các đối tượng khách hàng tốt, tuy nhiên mức giảm sẽ không nhiều. Hoạt động cho vay sẽ có nhiều cải thiện cùng pha với kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

 

Nỗ lực giải quyết nợ xấu sẽ tiếp nối thông qua việc xử lý nợ xấu bằng dự phòng và bán nợ xấu cho VAMC. Quý II đánh dấu khoảng thời gian chuẩn bị cuối cùng trước ngày hiệu lực của TT 09, do đó để tránh sự tăng lên đột biến của tỷ lệ nợ xấu, VCBS cho rằng, các ngân hàng sẽ tăng cường xử lý bằng nợ phòng trong giại đoạn này.

 

Thêm nữa, nhóm phân tích cũng kỳ vọng các hoạt động mua bán nợ của VAMC trong Quý II sẽ sôi động hơn. Trong Quý I, với ảnh hưởng của tháng nghỉ Tết dài, VAMC chỉ mới chỉ mua 3.900 tỷ đồng nợ xấu, và để hoàn thành mục tiêu mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2014, trung bình mỗi quý còn lại VAMC sẽ phải mua 32.000 tỷ đồng nợ xấu.

 

Cũng theo nhận định của VCBS, hoạt động tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. NHNN cho biết sẽ trực tiếp thanh tra hoặc thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán chất lượng tín dụng nhằm tiếp tục tái cấu trúc một số tổ chức tín dụng mới, trong đó sẽ xử lý từ 6 -7 ngân hàng qua hình thức sáp nhập, đưa số ngân hàng giải thể, rút giấy phép từ trước đến nay lên từ 7 -10 ngân hàng.

 

Với những diễn biến kể trên, VCBS đánh giá, triển vọng lợi nhuận quý II sẽ tốt hơn đối với các ngân hàng duy trì được tăng trưởng tín dụng tốt đồng thời có chính sách trích lập dự phòng cẩn trọng trước đó.

 

Mai Chi
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước