1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hỗ trợ lãi suất 0%:

Mới có 1 DN vay vốn qua VDB 526 triệu đồng

(Dân trí) - Mới chỉ có 1 DN đủ điều kiện vay vốn lãi suất 0% để hỗ trợ lao động mất việc làm qua VDB với tổng số tiền 526 triệu đồng. VDB đã từ chối bảo lãnh 63 hồ sơ vay vốn do không đáp ứng đủ điều kiện.

Ông Lại Quý Đạo, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho biết: Sau gần 3 tháng triển khai chương trình cho DN vay vốn với lãi suất 0% để hỗ trợ lao động mất việc làm, đến nay số hồ sơ đủ điều kiện vay vốn chỉ có 37 hồ sơ. Trong đó, mới chỉ có doanh nghiệp (DN) được vay với số tiền 526 triệu đồng, hỗ trợ cho 33 lao động.

Theo lý giải của ông Đạo, nguyên nhân khiến các DN chưa tìm đến VDB vay vốn để chi trả lương và bảo hiểm cho người lao động vì có tâm lý e ngại uy tín bị ảnh hưởng, nhất là các DN lớn.

Ông Nguyễn Quang Dũng - Tổng Giám đốc VDB nhấn mạnh: Các DN đề nghị VDB bảo lãnh, phần lớn không có đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng thương mại, như: không đủ tài sản thế chấp, có nợ quá hạn…

Đối với chương trình cho vay vốn lãi suất 0% giúp doanh nghiệp chi trả bảo hiểm và lương cho người lao động, thủ tục vay không có gì khó khăn, chỉ cần xác nhận của sở Tài chính, sở LĐ-TB-XH.

Tuy nhiên, khâu vướng mắc hiện nay lại thuộc về phần xác nhận, có nơi yêu cầu DN phải lập kế hoạch lao động cả năm 2009, điều rất khó thực hiện vì kinh tế đang có biến động.

Nhưng một nguyên nhân đáng buồn hơn khiến cho tốc độ giải ngân chậm, tiền chưa về đến tay người lao động là DN ngại vay do sợ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu. Nhiều lãnh đạo DN tâm sự phải vay vốn hỗ trợ để trả lương công nhân nghĩa là thừa nhận mình không còn đủ sức lo cho người lao động.

Theo ông Tăng Văn Huấn, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tâm lý chung của DN đi vay để đóng bảo hiểm và trả lương cho người lao động dù với lãi suất 0% vẫn phải trả nợ nên chưa mặn mà với sự hỗ trợ này từ Chính phủ.

Trong hiệp hội mới chỉ có một DN ở Đà Nẵng nộp hồ sơ xin vay nhưng chưa được vay bởi hầu hết số lao động là do thất nghiệp năm 2008, do DN không có đơn hàng, phải cắt giảm lao động.

Theo kiến nghị của ông Huấn, chính sách nên xem xét nới rộng thời gian, phạm vi và đối tượng cho vay để có thể hỗ trợ cho lao động thất nghiệp từ năm 2008 thay vì chỉ áp dụng từ năm 2009.

Đại diện Liên minh các HTX Việt Nam cho hay, hiện cá basa treo ao nhiều khiến dòng người thất nghiệp đổ dồn về nông thôn. Thống kê từ ông Lê Quang Trung, Cục phó Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), cuối năm 2008 gần 80.000 lao động mất việc làm, quý I/2009 có khoảng 50.000 và quý II dự báo con số giảm đi còn khoảng 17.000 người.

Theo dự đoán của ông Trung, nhu cầu tuyển dụng lao động của các tổ chức từ nay đến cuối năm sẽ rất lớn. Do vậy, các DN cần chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực để tái cơ cấu lao động, đào tạo người lao động…tìm ra hướng phát triển mới khi nền kinh tế phục hồi.

An Hạ