Mexico vi phạm nguyên tắc thương mại quốc tế

(Dân trí) - Tổ chức Thương Mại thế giới vừa ra phán quyết cuối cùng về tranh chấp giữa Mexico và Mỹ, theo đó Mexico bị coi là vi phạm luật thương mại quốc tế khi áp mức thuế 20% trên sản phẩm nước ngô đóng hộp nhập khẩu từ Mỹ, có sử dụng đường sản xuất chính tại nước này.

Theo ông Rob Portman, đại diện thương mại Mỹ: “Rõ ràng Mexico phải chấm dứt ngay mức thuế này thì những người nông dân trồng ngô và chế biến nước ngọt của Mỹ mới lấy lại được công bằng trên một sân chơi bình đẳng”.

 

Trước năm 2002, Mexico đã là thị trường tiêu thụ nước ngô đóng hộp lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên mức thuế mới sau khi áp dụng đã đẩy giá thành lên quá cao khiến cho người dân giảm hẳn nhu cầu, kéo theo thị phần nắm trong tay Mỹ mặt hàng này thu hẹp thê thảm, chỉ bằng 6% so với trước - theo con số thống kê của văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ.

 

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất đồ uống đóng hộp có trụ sở tại Washington cho biết, tranh chấp xung quanh vấn đề này đã tiêu tốn của ngành mỗi năm 944 triệu USD, kể từ năm 2002 đến nay.

 

Trong khi đó thì Mexico khăng khăng cho rằng cách thức của mình là hoàn toàn tuân thủ quy tắc thương mại quốc tế, và bất chấp phán quyết của WTO, sẽ tiếp tục sử dụng mức thuế này chừng nào còn thấy cần thiết phải bảo hộ lợi ích của nông dân sản xuất đường trong nước, trừ khi có một thỏa thuận riêng với bên phía Mỹ.

 

Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO mới đây đã chính thức yêu cầu Mexico thực hiện đúng các quy tắc thương mại quốc tế. Quyết định này không thể kháng cáo.

 

H.Minh

Theo AP