1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Mẹ bỉm sữa mở tiệm trang điểm tại nhà, kiếm 4 tỷ đồng/năm

(Dân trí) - Bà mẹ bỉm sữa Stacey, 36 tuổi đã mở cửa tiệm làm đẹp tại nhà từ tháng 12/2014 ngay sau khi sinh đứa con thứ hai và bây giờ có doanh thu 130.000 bảng Anh (tương đương hơn 4 tỷ đồng)/năm.

Stacey vừa là mẹ bỉm sữa vừa làm chủ salon làm đẹp doanh thu hơn 4 tỷ đồng/năm. (Nguồn: The Sun)
Stacey vừa là mẹ bỉm sữa vừa làm chủ salon làm đẹp doanh thu hơn 4 tỷ đồng/năm. (Nguồn: The Sun)

Theo đó, Stacey nói với tờ The Sun: “Tôi kiếm được 16.000 bảng Anh mỗi năm khi làm trang điểm tự do nhưng sau khi có đứa con trai thứ hai, tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn để nuôi con”.

Điều đầu tiên Stacey thay đổi là cô có một nơi làm việc ổn định thay vì đi khắp nơi trên cả nước. Hơn nữa, mở cửa hàng tại nhà còn giúp cô có thể đón con hàng ngày từ xe bus của trường.

“Những đứa con của tôi cũng đã giúp tôi nhận ra mục đích của việc có cửa hàng riêng và tôi muốn làm điều đó để chúng có thể tự hào về tôi”, Stacey nói.

Tuy nhiên, bà mẹ bỉm sữa này cũng thừa nhận rằng việc cô “khởi nghiệp” trong khi bé trai Kody mới 6 tuổi, và Olly mới lên 4 làm cuộc sống của cô thực sự bận rộn.

Cô nói: “Tôi phải trở lại làm việc chỉ 3 ngày sau khi sinh Olly. Tôi cần tiền và tôi cũng không thể để cho khách quen của mình thất vọng. Chồng tôi, một cảnh sát, cũng ủng hộ tôi về tài chính trong vài tháng đầu tiên”.

Salon trang điểm của Stacey có hiện có doanh thu hơn gấp đôi so với năm đầu hoạt động. (Nguồn: The Sun)
Salon trang điểm của Stacey có hiện có doanh thu hơn gấp đôi so với năm đầu hoạt động. (Nguồn: The Sun)

Nhờ số tiền tiết kiệm của cô và khoản trợ cấp 3.000 bảng Anh, Stacey cuối cùng cũng đã mở được tiệm trang điểm và kinh doanh tốt hơn từ đó.

Tính đến nay là năm thứ 4 hoạt động, salon trang điểm của cô đang kiếm được 130.000 bảng Anh/năm. Công ty cũng đang thuê 12 nhân viên.

Đầu năm nay, công ty của Stacey cũng giành được một bộ 3 giải thưởng gồm Salon làm đẹp tốt nhất, Salon trang điểm tốt nhất và Salon kinh doanh tốt nhất tại lễ trao giải Fife Retail Business Awards.

“Đôi khi tôi vẫn phải tự véo tai mình để thấy đây là sự thật. Rõ ràng, vừa là một bà mẹ và chủ doanh nghiệp là một thử thách nhưng tôi làm điều này vì con tôi, để chúng có thể tự hào về tôi. Điều này mang lại cho tôi sự tự tin và nó cũng khiến tôi trở thành một người mẹ tốt hơn”, Stacey nói thêm.

Hồng Vân

Theo The Sun

Mẹ bỉm sữa mở tiệm trang điểm tại nhà, kiếm 4 tỷ đồng/năm - 3