1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Máy bay gặp họa, Boeing vẫn "gặt" hơn 130 tỷ USD trong một ngày

(Dân trí) - Chỉ riêng trong ngày hôm qua 17/11, hãng máy bay Boeing của Mỹ đã “gặt” được đơn đặt hàng hàng ít nhất 367 máy bay với tổng trị giá trên 130 tỷ USD, để dẫn đầu về doanh số tại triển lãm hàng không Dubai.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Theo hãng tin AP, mẫu máy bay đường dài Boeing 777X của Boeing đang vô cùng hút khách tại triển lãm Dubai, khi đã nhận được ít nhất 225 đơn đặt hàng ngay trong ngày đầu tiên.

Tổng cộng, hãng hàng không Mỹ cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng 367 máy bay với tổng trị giá 130 tỷ USD. CEO James McNerney Jr. của hãng này đã gọi đây là một phần của “đợt ra mắt lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không” đối với một mẫu máy bay đang phát triển. Boeing 777X là phiên bản lớn hơn, có hiệu năng sử dụng nhiên liệu cao hơn của mẫu 777 thân rộng vốn đã rất phổ biến.

Đối thủ của Boeing là Airbus cũng khởi đầu triển lãm kéo dài 5 ngày với việc công bố đơn đặt hàng 50 chiếc máy bay dân dụng lớn nhất thế giới A380, với tổng trị giá 23 tỷ USD.

Triển lãm hàng không Dubai đang ngày càng trở thành hàn thử biểu quan trọng về tình hình ngành hàng không thế giới, cũng như vị thế ngày càng tăng của các hãng hàng không lớn của vùng Vịnh, gồm Etihad, Qatar Airways và Emirates. Các hãng này đang cạnh tranh trên các đường bay và điểm trung chuyển quan trọng giữa châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Triển lãm năm nay được dự báo sẽ xô đổ kỷ lục 155 tỷ USD trị giá hợp đồng được ký kết vào năm 2007, trước khi kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Với cả Boeing và Airbus, sự kiện tại Dubai cũng trở thành một đấu trường then chốt để giành các đơn hàng lớn và ra mắt các mẫu máy bay mới, có thể ảnh hưởng triển vọng của công ty trong nhiều năm tới.

Boeing cho biết đã nhận được đơn hàng 150 chiếc 777X từ hãng Emirates, 50 chiếc từ Qatar Airways và 25 chiếc từ Etihad Airways. Tổng trị giá của số đơn hàng này không được công bố nhưng chắc chắn vượt 100 tỷ USD.

Ngoài ra Boeing còn ký được với Etihad đơn hàng 30 chiếc 787-10 Dreamliner cùng một máy bay vận tải, 111 máy bay Boeing 737 phiên bản một hành lang từ hãng hàng không giá rẻ FlyDubai.

Hợp đồng bán Dreamliner là một thương vụ quan trọng cho thấy sự ủng hộ của vùng Vịnh đối với mẫu máy bay dính nhiều trục trặc trong thời gian quá, vốn từng bị đình bay toàn thế giới hồi năm ngoái vì trục trặc hệ thống pin.

Trong khi đó các đơn hàng 777X được đặt ngay cả khi Boeing còn đang đi tìm địa điểm để phát triển mẫu máy bay này, sau khi không được phép thuê địa điểm dài hạn tại thành phố Seattle.

Là mẫu máy bay tầm xa, hai hành lang, 777 có thể mang 365 hành khách và là mẫu máy bay lớn thứ hai của Boeing. Kể từ chuyến bay đầu tiên năm 1994, đây vẫn là mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng này.

Từ tháng 5 vừa qua, Boeing bắt đầu giới thiệu phiên bản cải tiến 777X. Kế hoạch để bàn giao chiếc máy bay đầu tiên trước cuối năm 2020 vẫn đang được hoàn tất. Nhưng dự kiến 777X có thể chở 400 hành khách và tiết kiệm 20% nhiên liệu so với người tiền nhiệm 777.

Thanh Tùng
Theo AP

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước