1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Manchester United công bố mức doanh thu cao kỷ lục

(Dân trí) - CLB Manchester United, đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh, vừa công bố kết quả kinh doanh với con số doanh thu cao nhất từ trước đến nay, 363,2 triệu bảng. Trong đó, lợi nhuận ròng của đội bóng này đạt tới 146 triệu bảng.

MU vẫn đang rất thành công cả trong và ngoài sân cỏ
MU vẫn đang rất thành công cả trong và ngoài sân cỏ

So với năm tài chính trước đó, thu nhập của MU trong vòng 12 tháng tính tới 30/6/2013 đã tăng 13,4%. Trong đó có đóng góp lớn nhất chính là doanh thu từ quảng cáo.

Trong năm qua, với việc các hợp đồng tài trợ được công bố hầu như hàng tuần, doanh thu từ quảng cáo của MU đã tăng 29,7%, lên 152,5 triệu bảng Anh. Trong khi đó số nợ của CLB này đã giảm 10,9%, xuống còn 389,2 triệu bảng. Lợi nhuận ròng đạt 146 triệu bảng.

Đây là những con số về tài chính đầu tiên được công bố kể từ sau khi ông David Moyes được bổ nhiệm làm HLV của “Quỷ đỏ”, sau khi chiến lược gia Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu cuối mùa trước.

Trong thời gian ngài Alex tại vị, MU đã chuyển mình, trở thành một trong những thế lực tài chính toàn cầu của làng bóng đá, và cũng đã niêm yết trên sàn chứng khoán New York hồi năm ngoái.

Ông Ed Woodward, phó chủ tịch điều hành của Manchester United hồ hởi nói: “Chúng tôi rất tự hào với kết quả của mình. Hoạt động thương mại tiếp tục là một động lực rất mạnh cho tăng trưởng, giúp đội bóng tiếp tục thành công”.

Chi phí nhân sự

“Chúng tôi đã đoạt danh hiệu Premier League thứ 20 trong mùa trước và rất vui mừng khi David Moyes đã dẫn dắt đội bóng bước vào một chương mới đầy thú vị. Chúng tôi đang hướng tới một mùa giải 2012 - 2014 thành công cả trong và ngoài sân cỏ”, ông Woodward tự tin.

Trong số những thương vụ quảng cáo đáng chú ý của “Quỷ đỏ” năm ngoái có hợp đồng với hãng xe Mỹ Chevrolet. Kể từ mùa tới, áo đấu của MU sẽ xuất hiện tên của nhà tài trợ này. Doanh thu từ quảng cáo hiện đã đóng góp 153 triệu bảng, tương đương 42% tổng doanh thu của CLB. Số còn lại đến từ bản quyền truyền hình, 102 triệu bảng, và doanh thu từ các trận đấu, đạt 109 triệu bảng.

So với năm ngoái, doanh thu từ bản quyền truyền hình của đội bóng này sụt nhẹ 2,3% do họ chỉ nhận được 25% trong số tiền bản quyền tại Champions League được phân bổ cho 4 đội bóng Anh góp mặt. Điều này là do mùa trước đó MU chỉ xếp thứ hai sau kình địch Manchester City.

Dù vậy, chi phí cho nhân sự của đội bóng này đang “ngốn” khoảng một nửa doanh thu, bao gồm chi phí mua cầu thủ mới và tăng lương, thưởng cho các cầu thủ hiện tại. Ngoài ra MU cũng tuyển thêm nhân sự để giúp đẩy mạnh hoạt động quảng cáo. Những hoạt động này góp phần làm quỹ lương của họ phình ra 11,6%, lên 180,5 triệu bảng.

Đội bóng này cũng đã chi ra tới 6,2 triệu bảng cho “các khoản bất thường”, bao gồm chi phí thanh lý hợp đồng cho ban huấn luyện cũ, đã ra đi sau khi ngài Alex nghỉ hưu.

Dù có doanh thu rất ấn tượng nhưng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, MU đã khiến các cổ động viên không khỏi thất vọng khi chỉ mua một cầu thủ là Marouane Fellaini từ Everton. Giám đốc truyền thông Phil Townsend quả quyết không có chuyện HLV David Moyes không được cấp kinh phí.

“Chúng tôi luôn luôn ủng hộ HLV của mình trên thị trường chuyển nhượng, như ngài Alex từng nhiều lần đề cập, và điều đó vẫn được duy trì”, ông Townsend khẳng định trong bức thư gửi các CĐV. Ông cũng cho biết MU chỉ mua những cầu thủ phù hợp chứ không mua một cách thiếu chọn lựa.

Cũng trong ngày hôm qua, MU đã công bố thêm hai thỏa thuận tài trợ mới với hai ngân hàng đến từ Trung Đông là Commercial Bank of Qatar và Emirates NBD Bank. Thỏa thuận này sẽ có thời hạn 5 năm và hai ngân hàng sẽ là đối tác dịch vụ tài chính của MU lần lượt tại Qatar và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Thanh Tùng
Theo BBC, Skysports