1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mai vàng “ăn Tết sớm”

Còn hai tháng nữa mới đến Tết Đinh Hợi nhưng các nhà vườn như ngồi trên lửa khi mai cứ nở vàng rực trong vườn... Nhiều nhà vườn đang cố gắng "hãm" và chuẩn bị một lượng mai để thay thế số mai đã nở.

Gần một tháng nay, hầu hết vườn mai kiểng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới đồng loạt bung trấu, nở nụ. Tại khu vực phường Linh Đông, Thủ Đức, nơi qui tụ nhiều nghệ nhân mai kiểng của TPHCM, những chậu mai bonsai lẫn mai “lùm”, loại mai lớn, đều đua nhau nở vàng cả vườn.

Ông Tư Thương, chuyên cung cấp mai kiểng cho thị trường phía Bắc, than thở chậu nào cũng nở, cứ nắng lên là bung nụ. Hằng ngày, với chiếc kéo trong tay, ông phải cắt bỏ từng nhánh mai có hoa nở sớm nhưng cũng chẳng cứu được vườn mai.

Nhiều nhà vườn trên địa bàn cho biết số mai nở sớm không thể khai thác trong dịp Tết năm nay thấp cũng lên tới 20%, cao thì lên tới 50-70%. Thậm chí có vườn mai bị mất trắng như vườn Hai Nhất, Hai Còn. Một số nhà vườn lo lắng cho biết, hầu hết các chậu mai của người chơi gửi nhờ nhà vườn chăm sóc đều nở sớm. “Chẳng biết ăn nói với người gửi mai thế nào, có đền cây khác cũng chưa chắc khách hàng đã chấp nhận.”, một chủ vườn mai kiểng nói.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nguồn nước ô nhiễm cũng làm người trồng mai lao đao. Theo ông Ba Sơn, mức độ ô nhiễm nguồn nước năm nay càng nặng hơn, không thể dùng cho việc tưới mai nên hầu hết nhà vườn đều chuyển sang sử dụng nước máy, nhưng cũng chỉ khắc phục được một phần.

Theo các nhà vườn, với nguồn nước và không khí ô nhiễm, những nghệ nhân mai kiểng có tay nghề cao cũng bó tay, không cứu được vườn mai thoát khỏi “ăn Tết sớm”.

Dọc khắp các nẻo đường quê ở ĐBSCL đâu đâu cũng thấy mai vàng bung nở. Nhiều cây mai vàng nở đến 60-70%. Cũng có trường hợp “né” được mai nở sớm như anh Lê Văn Nuôi, ấp Phước Định 1 (Long Hồ, Vĩnh Long), đã lặt lá từ tháng năm nên mai tốt hơn, ít nở hơn. Thế nhưng ông Tám Sỹ, phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Vĩnh Long, cho biết: “Tháng năm đã lặt lá rồi mà cũng không khỏi, nó trổ bông hết trơn”.

Ngay cả “vương quốc hoa kiểng” Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) cũng bó tay khi mai nở sớm. Một số nghệ nhân cho biết có trên 40% mai vàng nở sớm phải dẹp qua một bên chờ Tết Mậu Tý năm sau. Nhiều vườn mai kiểng dọc quốc lộ 57 chạy dài hàng chục cây số của huyện Chợ Lách (Bến Tre) đã bung nở.

Mai không chỉ nở sớm mà còn nở nhiều, lên đến hơn 40%. Thậm chí mai còn nở hoa lần thứ hai. Sau đợt ra hoa lần hai thì bão Durian ập đến làm nhà vườn không kịp trở tay. Những nhà vườn có hàng nghìn cây trở lên sẽ khó tránh khỏi thất thu hàng trăm triệu đồng.

Thạc sĩ Bùi Văn Liêm, trưởng Phòng Kinh tế huyện Chợ Lách (Bến Tre), nhận xét: “Do năm nhuận và thời tiết bất thường như mưa tập trung, nắng tập trung làm lá già nên mai nở sớm”. Tết Đinh Hợi này làng hoa kiểng Cái Mơn sẽ tung ra thị trường 6-7 triệu sản phẩm, nhiều hơn 5-7% so với năm trước, trong đó có đến 1/3 là mai vàng.

Trước tình trạng mai ra hoa sớm, ông Nguyễn Văn Trung, phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu làm sao hạn chế được tình trạng mai nở sớm, nhất là vào năm nhuận.

Theo Hải Đăng - Bình Minh
Báo Tuổi trẻ