1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mã lớn bị bán tháo, VN-Index mất hơn 9 điểm

(Dân trí) - Hoạt động xả hàng chốt lời của nhà đầu tư nước ngoài tại các mã lớn đã tác động mạnh lên thị trường, khiến tình trạng bán xảy ra trên diện rộng. Thị trường chao đảo, VN-Index đã có lúc mất hơn 13 điểm, VNM mất tới 7.000 đồng/cp.

Với hiệu ứng bán từ khối ngoại, phiên hôm nay, toàn thị trường đã trải qua một phiên chao đảo khi giới đầu tư trong nước cũng tháo chạy theo trong khi không có lực đỡ của bên cầu.

VN-Index có lúc mất 13,34 điểm xuống 482,48 điểm thời điểm đầu phiên chiều. Tuy nhiên, đóng cửa, chỉ số thu hẹp đà giảm nhưng vẫn thiệt hại lớn với 9,3 điểm tương ứng 1,87% còn 486,82 điểm. Toàn sàn có 124 mã giảm, chiếm tỉ lệ 40,5% số mã hoạt động trên sàn, trong khi số mã tăng chỉ có 78 mã, chiếm 25%.

Diễn biến VN-Index trong phiên.
Diễn biến VN-Index trong phiên.

HNX-Index đảo chiều sau khi thiết lập đà tăng phiên sáng, mất 0,43 điểm tương ứng 0,69% còn 61,42 điểm với 96 mã giảm và 65 mã tăng.

Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của VN-Index và là phiên thứ 5 khối ngoại bán ròng trên HSX. Theo đó, phiên này khối ngoại mua vào 2,89 triệu cổ phiếu nhưng bán ra tới 8,27 triệu cổ phiếu, khối lượng bán ròng 5,38 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng 155,97 tỷ đồng.

Cả khối lượng và trị giá cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay đều lớn.
Cả khối lượng và trị giá cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay đều lớn.

Trong phiên, OGC là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng lên tới 936,36 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng 8,5 tỷ đồng. Kế đến là ITA bị bán ròng 872,34 nghìn cổ phiếu (không hề có mua vào); VCB cũng bị bán ròng 796 nghìn cổ phiếu.

Các mã trước đây vốn đứng đầu trong danh sách mua ròng của khối ngoại thì nay đã bị bán chốt lời. Cụ thể, khối lượng bán ròng tại BVH là 639,48 nghìn cổ phiếu, tại STB là 578,69 nghìn cổ phiếu, tại DPM là 386,35 nghìn cổ phiếu, tại PPC là 294,31 nghìn cổ phiếu và tại VNM là 294,31 nghìn cổ phiếu.

Do thị giá của VNM ở mức cao nên trị giá bán ròng của VNM ở phiên này lớn, lên tới 40,5 tỷ đồng. Trị giá bán ròng cổ phiếu BVH cũng ở mức 25,3 tỷ đồng, VCB là 17,9 tỷ đồng và DPM là 15,6 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu bị bán ra của khôi ngoại trong phiên nay trên HSX chiếm tới 21,74% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Ở HNX, sau hai phiên mua ròng về khối lượng, phiên này, khối ngoại cũng bán ròng 565,9 nghìn cổ phiếu, trị giá cổ phiếu bị bán ròng là 4,18 tỷ đồng. Trong số này, VCB bị bán ròng 557,6 nghìn cổ phiếu và PVX bị bán ròng 472,4 nghìn cổ phiếu. Qua đó, khiến hai mã này bị mất tới 5,26% và 4,76% giá trị.

Phiên này, VNM là mã có mức giảm tuyệt đối lớn nhất, mất 7.000 đồng tương ứng 4,9% còn 136.000 đồng/cp. Ngoài ra, những mã lớn khác như DHG cũng mất 3.000 đồng tương ứng 2,68%; MSN mất 2.500 đồng tương ứng 2,99%; BVH mất 2.400 đồng tương ứng 5,84%; KDC mất 1.500 đồng tương ứng 2,86%...

Mặc dù bị bán mạnh nhưng tại ITA vẫn có một lực mua vào khá lớn, khối lượng khớp 2,78 triệu cổ phiếu, dẫn đầu sàn HSX và qua đó giúp mã này cầm cự được mức giá tham chiếu. Một số mã khác cũng được bên mua chống đỡ phần nào, khối lượng khớp tương đối cao như OGC, BVH, REE, PPC… đều được khớp trên 1 triệu cổ phiếu.

Cũng phải thấy rằng, giữa bối cảnh thị trường náo loạn, nhưng khối ngoại vẫn mua ròng KBC với khối lượng khá lớn, lên tới 275,38 nghìn đơn vị, trị giá mua ròng hơn 2 tỷ đồng.

Do biên độ tăng từ đầu năm của các cổ phiếu như VNM, OGC, BVH… đã ở mức cao và hoạt động bán ra mạnh mẽ của khối ngoại những phiên gần đây là hoạt động chốt lời, qua đó ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trong nước, khiến lực bán diễn ra trên diện rộng. Trong khi đó, thanh khoản thị trường thấp, giá luôn đi trước lượng một thời gian dài và do vậy, đến thời điểm bên mua không đủ sức chống đỡ khiến các chỉ số mất điểm mạnh.

Mai Chi