1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lo ngại về chiến sự Syria, VN-Index cũng "bốc hơi" 13 điểm

(Dân trí) - Lo ngại một đợt tấn công quân sự của Mỹ và các nước đồng minh nhằm vào Syria sẽ diễn ra, trong khi giá dầu thô và hàng hóa tăng đột biến thì các thị trường chứng khoán bị nhấn chìm trong biển lửa. VN-Index có lúc mất hơn 13 điểm trong sáng nay.

VN-Index cũng đổ đèo theo chiến sự Syria

Mối lo chiến sự Syria đang chấn động thị trường tài chính toàn thế giới, giới đầu tư chứng khoán tháo chạy.

Thị trường tài chính toàn cầu trở nên náo loạn sau phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Hagel cho biết, nước này đã sẵn sàng tấn công Syria.
 
Chứng khoán toàn cầu bị nhấn chìm trong biển lửa. Đóng cửa phiên 27/8, chỉ số Công nghiệp Dow Jones đánh mất 170,33 điểm tương ứng 1,14%. S&P 500 Index giảm mạnh nhất 9 tuần, mất 26,3 điểm tương ứng 1,59%. Thị trường châu Á sáng 28/8 đỏ rực với mức giảm mạnh trên tất cả các chỉ số trong khu vực. Hiện tại,  Nikkei 225 của Nhật Bản mất 1,93%; Hong Kong Hang Seng Index mất 1,74%; Kospi của Hàn Quốc cũng mất 0,5%.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam không nằm ngoài diễn biến chung. VN-Index sáng nay có lúc mất hơn 13 điểm. Thời điểm hiện tại, chỉ số này bị mất 11,6 điểm tương ứng 2,39% và tiếp tục xuyên thủng đáy 480, lùi sâu về 473,97 điểm.

Với 180 mã giảm điểm trên HSX, 101 mã giảm trên HNX, tổng cộng thị trường có trên 280 mã giảm giá. Đà giảm cũng đã lấy đi của HNX-Index 0,75 điểm tương ứng 1,22% còn 60,66 điểm.

Sắc đỏ bao trùm bảng điện chứng khoán sáng 28/8, nhiều mã giảm sàn.
Sắc đỏ bao trùm bảng điện chứng khoán sáng 28/8, nhiều mã giảm sàn.

Rổ VN30 không hề có một mã nào tăng hay đứng giá. Diễn biến xấu ở các cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao như VNM, MSN, VIC, BVH... đã cuốn phăng của VN30-Index 12,71 điểm tương ứng thất thoát 2,35%.

Cụ thể, VNM mất 3.000 đồng, VIC và MSN cùng mất 2.500 đồng, BVH mất 2.000 đồng; GAS mất 1.500 đồng và các mã bluechip khác như FPT, KDC, CSM... đều mất giá thế thảm.

Trong bối cảnh giới đầu tư trong và ngoài nước tháo chạy, một số mã vẫn được tranh thủ mua ở mức giá rẻ. FLC, REE, ITA được mua khá mạnh với mức khớp lệnh trên dưới 2 triệu cổ phiếu.

Như vậy, nếu không kể phiên bật tăng bất ngờ nhờ 1 giờ giao dịch cuối phiên ngày 26/8, chứng khoán Việt Nam có chuỗi giảm 6 phiên liền đồng nghĩa với khối lượng tài sản trên thị trường “bốc hơi” hàng chục nghìn tỷ đồng.

Mai Chi