Công ty CP Kho vận miền Nam:

Lãnh đạo HĐQT bị tố “ôm” tiền lướt chứng khoán

(Dân trí) - Gửi đơn đến các cơ quan chức năng, ông Lê Tiểu Minh - nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Kho vận miền Nam tố 2 vị lãnh đạo HĐQT công ty này “ôm” tiền của công ty đi “buôn” chứng khoán gây thiệt hại cho Nhà nước và cổ đông.

Theo đơn ông Minh trình bày, ngày 12/2/2007, ông Hoàng Quyến - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã giao 5 tỷ đồng vốn doanh nghiệp cho bà Đoàn Thị Đông - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP kho vận miền Nam để tự tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Theo ông Minh, việc làm này là trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và trái với Điều lệ Công ty, bởi việc ông Quyến giao tiền cho bà Đông kinh doanh “ngành nghề mới” này phải được sự đồng ý của HĐQT và phải có Biên bản nghị quyết của HĐQT Công ty.

Hơn nữa, mặc dù chỉ được giao 5 tỷ đồng nhưng trên thực tế, bà Đông “mạnh tay” dùng đến khoảng 14 tỷ đồng (?!). Điều đáng nói là sau khi được giao tiền, bà Đông đã chỉ đạo các cá nhân mang tiền của Công ty đi mua chứng khoán với danh nghĩa cá nhân.

Sau một thời gian “lướt sóng”, thấy thị trường chứng khoán giảm mạnh, thua lỗ ngày càng nhiều, ngày 6/12/2007, bà Đoàn Thị Đông có Phiếu đề nghị và được ông Hoàng Quyến đồng ý lập 8 giấy ủy quyền, hợp thức hóa cổ phiếu của cá nhân mang tên anh Trần Hải N và chị Lê Thị P (người thân của ông Hoàng Quyến) thành cổ phiếu của công ty.

Sai phạm nghiêm trọng nhất là toàn bộ giấy ủy quyền được lập sau thời điểm đấu giá cổ phần nhiều tháng, căn cứ vào dấu công văn đến của Công ty CP Kho vận miền Nam, trong khi thực tế việc mua cổ phiếu đã diễn ra ngay vào thời điểm lập phiếu đề nghị.

Ông Minh cho biết, việc tự ý kinh doanh cổ phiếu này chỉ nhằm mục đích nếu lãi thì cá nhân hưởng, lỗ thì chuyển sang Công ty chịu. Do đó sự việc trên đã gây thiệt hại lớn cho Công ty nhưng sau đó lại được bưng bít, không có báo cáo rõ ràng, mặc dù HĐQT đã có yêu cầu.

Để làm rõ những thông tin trên, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Quyến, nhưng ông Quyến không nghe máy. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Đoàn Thị Đông cho rằng, trách nhiệm trả lời vụ việc đó thuộc thẩm quyền của ông Hoàng Quyến.

Trả lời câu hỏi của PV về việc ông Minh tố cáo bà Đông cùng một số cá nhân dùng tiền Công ty để “buôn” chứng khoán, sau khi thua lỗ lại chuyển về thành cổ phiếu của Công ty, bà Đông trả lời “không biết được sự việc đó”.

Bà Đông cũng cho rằng, những nội dung ông Minh tố cáo là không đúng sự thật vì mọi hoạt động của Công ty đều thông qua Ban kiểm soát và Ban kiểm soát thường xuyên có báo cáo với HĐQT. PV đã liên lạc với ông Phan Đình Bội, Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Kho vận miền Nam nhưng ông Bội cũng từ chối cung cấp thông tin.

Việc đổ lỗi cho nhau và lảng tránh cơ quan ngôn luận của lãnh đạo Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam đang khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi xung quanh chuyện tiêu cực xảy ra tại Công ty này?

Để có thêm thông tin về vụ việc, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, bộ phận Đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC (đơn vị quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Kho vận miền Nam). Ông Phúc cho biết, đã tìm hiểu sự việc trên và yêu cầu Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam làm giải trình.

Hồng Ngân - Hoàng Long