1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lạng Sơn: Gia cầm lậu vẫn phức tạp

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tình hình buôn lậu, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn diễn biến phức tạp. Tình hình này diễn ra chủ yếu tại các khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu Chi Ma, khu vực thị trấn Đồng Đăng.


Công chức Hải quan Lạng Sơn phối hợp kiểm tra, bắt giữ gà vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: H.Nụ.

Công chức Hải quan Lạng Sơn phối hợp kiểm tra, bắt giữ gà vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: H.Nụ.

Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, các đối tượng thường tập kết hàng hóa phía bên kia biên giới của các địa bàn trọng điểm, lợi dụng chập tối, ban đêm hoặc khi gần sáng, thuê người mang vác qua đường mòn, lối mở, đường tắt hai bên cánh gà cửa khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, dùng xe gắn máy vận chuyển về thị trấn Lộc Bình, TP. Lạng Sơn. Sau đó, dùng ô tô tải loại nhỏ vận chuyển sâu vào nội địa để tiêu thụ.

Cục Hải quan Lạng Sơn xác định công tác đấu tranh phòng, chống gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển trái phép là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Để kiểm soát tình trạng này, Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển trái phép qua địa bàn kiểm soát.

Đồng thời, nắm tình hình, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong địa bàn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.

Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ động và phối hợp kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 6 vụ vi phạm, thu giữ 11.140 con gia cầm giống. Tất cả các vụ việc đã ra quyết định tịch thu và chuyển cho cơ quan Kiểm dịch động vật xử lý.

Tuy nhiên, Cục Hải quan Lạng Sơn cho rằng, địa bàn hoạt động của Hải quan Lạng Sơn trải dài trên tuyến biên giới, địa hình phức tạp, có nhiều đường mòn, lối tắt, khu vực biên giới gần khi dân cư nên gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát, phát hiện và bắt giữ.

Do đó, theo Cục Hải quan Lạng Sơn cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bắt giữ và tiêu hủy gia cầm nhập lậu. Đồng thời, tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng tăng mức chế tài xử phạt đối với các hành vi kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu.

Theo Đảo Lê
Báo Hải quan