Phát hiện thêm dầu khí mới ngoài khơi Việt Nam
(Dân trí) - PVEP vừa phát hiện dầu khí mới tại Lô 11-2, đồng thời cho biết sẽ triển khai thêm 7 giếng khoan ngoài khơi trong những tháng cuối năm nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí.
Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã gia tăng 1,58 triệu tấn quy dầu (đơn vị quy đổi chung giữa dầu và khí theo giá trị năng lượng), tương đương 34% kế hoạch cả năm.
Tính đến hết tháng 6, PVEP đã hoàn thành thẩm định, phê duyệt 13/14 chương trình thiết kế kỹ thuật và 11/14 báo cáo sử dụng vốn cho các giếng khoan thăm dò - thẩm lượng.
Trong số 14 giếng theo kế hoạch năm, 11 giếng đã bố trí giàn khoan, 5 giếng hoàn thành thi công, 2 giếng đang khoan và 7 giếng còn lại dự kiến triển khai trong các tháng cuối năm.
Một số chương trình thăm dò ghi nhận kết quả tích cực. Nổi bật là giếng RDM-1X tại Lô 11-2 phát hiện dầu khí tại cấu tạo Rồng Đôi Mới, xác định khoảng 242,5 tỷ feet khối khí tại chỗ (BCF).
Theo doanh nghiệp, phát hiện này giúp gia tăng phần trữ lượng của doanh nghiệp khoảng 1,36 triệu tấn quy dầu và mở ra khả năng bổ sung sản lượng khai thác khoảng 40 triệu feet khối khí cùng 2.000 thùng condensate (khí ngưng tụ - loại dầu nhẹ tách ra từ khí tự nhiên) mỗi ngày.
Lô 11-2 nằm ở phía Tây Bể Nam Côn Sơn (ngoài khơi Việt Nam, cách TP Vũng Tàu (cũ) khoảng 320km về phía Đông Nam) với diện tích 691km2, độ sâu mực nước biển 85-90m.

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3, Lô 05-1(a) (Ảnh: PVEP).
Bên cạnh đó, các giếng TGT-18X tại Lô 16-1, DH-32XP tại Lô 05-1(a) và HSV-2X tại Lô 15-2/17 cũng ghi nhận kết quả khả quan về gia tăng trữ lượng và triển vọng khai thác.
PVEP cho biết phần lớn các phát hiện mới có khả năng sớm được đưa vào phát triển khai thác, góp phần bổ sung nguồn trữ lượng, bù đắp suy giảm sản lượng tự nhiên và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án.
Song song với hoạt động khoan thăm dò, doanh nghiệp cho biết đang triển khai các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo tầng chứa, tối ưu vị trí giếng khoan, xây dựng cơ sở dữ liệu thăm dò - khai thác và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dự báo địa chất, giảm rủi ro kỹ thuật.
Trong 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành chương trình thăm dò - thẩm lượng theo kế hoạch, tiếp tục triển khai các giếng khoan mới, mở rộng hoạt động địa chấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hoàn thành mục tiêu gia tăng trữ lượng.





