1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Kinh doanh trái phép trên đất vàng, chặn lối đi của người dân

(Dân trí) - Tình trạng "đất vàng" thuộc các dự án xây cao ốc bỏ hoang biến thành hàng quán kinh doanh trái phép tràn lan đang xảy ra ở nhiều nơi trong khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Mới đây, theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại khu vực phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy lô đất A2 và E2 nằm trên dọc đường Trần Kim Xuyến đang được một nhóm người tự ý khai thác bừa bãi làm hàng quán kinh doanh. Thậm chí còn ngang nhiên rào chắn làm bãi rửa xe gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lối đi dân sinh bị nhóm người kinh doanh trái phép trên đất vàng dự án bịt kín

Lối đi dân sinh bị nhóm người kinh doanh trái phép trên đất vàng dự án bịt kín

Cụ thể, lô đất là A2 có diện tích khoảng 3.000m2 (được quy hoạch làm trụ sở cơ quan hành chính của quận Cầu Giấy), lô E2 quy hoạch làm khu nhà ở cao tầng với 6.000m2 do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội quản lý. Lẽ ra các khu đất này phải phục vụ cho các dự án được quy hoạch thì gần đây lần lượt xuất hiện nhiều công trình không phép với mục đích để kinh doanh như gala ôtô, nhà hàng,quán bia, quán game...

Hàng quán mọc lên trái phép tại đất dự án

Hàng quán mọc lên trái phép tại đất dự án

Kinh doanh thu lợi bất chính nhưng chính quyền vẫn làm ngơ

Kinh doanh thu lợi bất chính nhưng chính quyền vẫn làm "ngơ"

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Để 3 dự án vi phạm sẽ tước quyền chủ đầu tư?


Theo tài liệu phóng viên có được từ cơ quan chức năng, tại lô đất E2, ngày 19/08/2014, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị do công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nôi làm chủ đầu tư đối vối công trình xây dựng không phép. Xây dựng kết cấu tường dầy 110 bổ trụ, khung vì kèo sắt thép, diện tích 100m2, tường xây chiều cao khoảng 4m và đề nghị thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước, công an phường có trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng nếu quá hạn 3 ngày kễ cả ngày nghĩ nếu chủ đầu tư không chịu phá dõ sẽ bị cưỡng chế, phá dỡ.

Những quyết định xử lý sai phạm trên lô đất vàng của phường Yên Hòa chỉ nằm trên giấy

Những quyết định xử lý sai phạm trên lô đất vàng của phường Yên Hòa chỉ nằm trên giấy

Những quyết định xử lý sai phạm trên lô đất vàng của phường Yên Hòa chỉ nằm trên giấy

Đối với lô đất A2, ngày Quyết định số 96/QĐ-UBND, ngày 14/08/2014, UBND phường Yên Hòa ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình vi phạm tại lô đất A2. Cụ thể, xây dựng công trình không phép , tường rào thép hộp, trụ gạch chiều dài 30m chiều cao 2,5m, xây dựng 05 nhà 01 tầng.

Tuy nhiên, việc ra quyết định đình chỉ và cưỡng chế của chính quyền chưa thực sự triệt để và được nhiều người dân phản ánh là chỉ làm "lấy lệ".

Cho đến ngày 21/10, ghi nhận thực tế tại lô A2, E2, các công trình vi phạm nhà hàng, quán bia, gala ôtô, quán game.. ở đây không những giảm đi mà vẫn ngang nhiên tồn tại

Dư luận đang đặt ra câu hỏi nếu các công trình vi phạm vẫn không bị xử lý triệt để chứng tỏ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội coi thường các quy định của pháp luật hay đang có sự “bao che” của chính quyền phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Dũng Cường - Lê Tú
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”