1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Kiểng “độc” giá gần... 2 tỉ đồng

(Dân trí) - Hầu hết các chợ hoa Tết tại TPHCM đã đồng loạt khai mạc với vô số các loại hoa, kiểng tụ hội từ khắp mọi miền trên cả nước. Trong đó có những cây cực đẹp và “độc” được chào giá từ hàng trăm triệu đến 1,8 tỉ đồng.

Sáng 24/1, rất đông người dân TPHCM đã ghé thăm các chợ hoa Tết ở công viên 23/9 (quận 1), công viên Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh), hồ Bán Nguyệt (quận 7)… để thưởng ngoạn những loại hoa kiểng “độc” hội tụ về, trong đó không thể không nhắc đến cây mai cổ thụ hơn 300 năm tuổi được chủ nhân "hét" giá... 1,8 tỉ đồng.

Cây mai cổ thụ được hét' giá 1,8 tỉ đồng
Cây mai cổ thụ được "hét' giá 1,8 tỉ đồng

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Gần tết, lãi suất lại tăng nóng

VN-Index vượt 560 điểm, khối ngoại đổ xô mua cổ phiếu BIDV...

Chủ xe sang đổi sự bình yên bằng... tiền tỷ

Ảo như FDI vào bất động sản

Chủ nhân cây mai cổ thụ trên là anh Tấn Lãm, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Anh Lãm cho biết, cây mai này có tuổi thọ trên 300 năm và đã đạt được 7 giải thưởng tại các hội hoa xuân. Cây mai cổ thụ này được anh Lãm đưa ra giá 1,8 đồng và có thể coi đây là mức giá “khủng” nhất trong hội hoa xuân năm nay. Theo anh Lãm, cây mai của anh có dáng trực hình thông tương đối hiếm.

Ngoài cây mai vàng giá “khủng”, tại công viên 23/9 còn có một sản phẩm kiểng tắc rất độc đáo mang hình tháp Eiffel được trang điểm bằng vô số quả chín vàng ươm trông rất nổi bật. Nhà vườn Nguyễn Văn Thành đến từ huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, cây kiểng tắc này cao 3,2 m, chiều ngang phần chân 1,5 m, được ghép từ 4 cây tắc trưởng thành. Anh chăm sóc hơn một năm mới cho quả sum suê từ góc đến đỉnh tháp. Anh dự tính bán với giá 12 triệu đồng.

Nhiều loại hoa kiểng độc hội tụ tại các chợ hoa Tết 2014
Nhiều loại hoa kiểng độc hội tụ tại các chợ hoa Tết 2014
Nhiều loại hoa kiểng "độc" hội tụ tại các chợ hoa Tết 2014

Năm nay, các mẫu hoa và cây cảnh vẫn tương tự năm ngoái. Tuy nhiên, dòng Lan Hồ Điệp được nhiều khách chú ý, nhiều gian hàng lan tại công viên 23/9 cũng nhập nhiều loại lan Đà Lạt, Thái Lan để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mức giá cây cảnh trưng Tết năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái. Ngoài những cây cảnh có giá vài trăm nghìn đến vài triệu, cũng có những cây hoa có giá cả chục triệu đồng. Theo dự đoán của một số người bán, thông thường từ sau ngày 25 âm lịch khách hàng mới mua cây cảnh cho dịp Tết. Còn những ngày này, chủ yếu khách hàng đi tham khảo giá, chọn cây hoặc ngắm nghía thưởng lãm trước.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại:

Kiểng tắc rất độc đáo mang hình tháp Eiffel giá 12 triệu đồng
Kiểng tắc rất độc đáo mang hình tháp Eiffel giá 12 triệu đồng
Chậu lan có giá 79 triệu đồng
Chậu lan có giá 79 triệu đồng
 
Khóm cảnh có hình thù lạ mắt mới xuất hiện năm nay
Khóm cảnh có hình thù lạ mắt mới xuất hiện năm nay
Khóm cảnh có hình thù lạ mắt mới xuất hiện năm nay
Bộ gỗ trang trí có tên gọi "Thụ mộc nghinh xuân" được làm bằng gỗ mít và gỗ trâm đỏ có giá 1 tỉ đồng. (Ảnh: Đình Thảo)
 
Tại một hội chợ hoa xuân ở tỉnh vùng cao như Lào Cai, cũng không hiếm những cây cảnh giá trăm triệu đồng. Đây là những cây cảnh do các nghệ nhân làm vườn của tỉnh Nam Định và Hưng Yên chuyển lên bày bán tại chợ hoa xuân thành phố Lào Cai với hy vọng xuất khẩu sang Trung Quốc và cung cấp cho các “đại gia” ở Lào Cai.

 

Cây sung thế có giá bán 450 triệu đồng (Ảnh: Ngọc Triển)
Cây sung thế có giá bán 450 triệu đồng (Ảnh: Ngọc Triển)

Cây tùng có giá bán 250 triệu đồng (Ảnh: Ngọc Triển)

Cây tùng có giá bán 250 triệu đồng (Ảnh: Ngọc Triển)

Cặp cây si cao có giá bán 120 triệu đồng (Ảnh: Ngọc Triển)

Cặp cây si cao có giá bán 120 triệu đồng (Ảnh: Ngọc Triển)

Một điểm bán đào, quất quảng cáo: Bình ổn giá! (Ảnh: Ngọc Triển)

Một điểm bán đào, quất quảng cáo: Bình ổn giá! (Ảnh: Ngọc Triển)

Đình Thảo - Ngọc Triển

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước