1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Kiểm soát 8,36% ACB, nhà ông Mộng Hùng có 1.044 tỷ đồng

(Dân trí) - Tính đến 30/6, gia đình Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy đang có khoảng 67,8 triệu cổ phần tại ACB, kiểm soát 8,36% vốn điều lệ ngân hàng này và tương ứng với khối tài sản 1.044 tỷ đồng theo thị giá ACB.

Kiểm soát 8,36% ACB, nhà ông Mộng Hùng có 1.044 tỷ đồng
Các thành viên trong gia đình Chủ tịch ACB đang là những cổ đông cá nhân nắm cổ phần lớn nhất tại ngân hàng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Ngân hàng Phương Đông báo lãi trước thuế 128 tỷ đồng
* Mất tiền oan vì mua thẻ cào điện thoại "lưu lạc" ở... bãi rác
* Kiểm soát 8,36% ACB, nhà ông Mộng Hùng có 1.044 tỷ đồng
* Vinacomin gặt doanh thu gần 3 tỷ USD trong 7 tháng

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố cho thấy, tính đến 30/6/2014, gia đình người sáng lập Trần Mộng Hùng vẫn đang sở hữu khối lượng cổ phiếu khổng lồ tại nhà băng này.

Cụ thể, con trai ông Trần Mộng Hùng là ông Trần Hùng Huy - hiện giữ chức vụ cao nhất tại ACB - Chủ tịch HĐQT, đang sở hữu 28,77 triệu cổ phần, tương tứng tỉ lệ 3,07% vốn điều lệ ngân hàng.

Bản thân ông Trần Mộng Hùng đang là Thành viên HĐQT ACB, nắm giữ 16,52 triệu cổ phần, tương ứng 1,76% vốn điều lệ. Bà Đặng Thu Thủy - vợ ông Hùng, nắm xấp xỉ 11 riệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 1,76%. Bà Thủy cũng đang là Thành viên HĐQT ACB.

Hai người con khác của ông Hùng là Trần Đặng Thu Thảo và Trần Minh Hoàng cũng đang sở hữu lần lượt 10,57 triệu cổ phần (tương ứng 1,13%) và 11,5 triệu cổ phần (tương ứng 1,23%).

Tổng cộng, gia đình Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy đang có khoảng 67,8 triệu cổ phần tại ACB, kiểm soát 8,36% vốn điều lệ ngân hàng này. Đóng cửa phiên giao dịch 30/7, thị giá cổ phiếu ACB ở mức 15.400 đồng/cp, như vậy, với sở hữu hiện tại, giá đình này đang có khối tài sản gần 1.044 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Tại ACB, phần lớn các lãnh đạo khác đều nắm giữ cổ phần khiêm tốn. Cổ đông lớn đều là các cổ đông tổ chức: Connaught Investor Limited nắm 68,1 triệu cổ phần (chiếm 7,26%); Standard Chartered APR Limited nắm 82,26 triệu cổ phần (chiếm 8,77%); Standard Chartered Bank Hong Kong Limited nắm 58,4 triệu cổ phần (6,23%).

Trong 6 tháng đầu năm, ACB tiếp tục có những thay đổi trong bộ máy nhận sự cấp cao khi ông Huỳnh Quang Tuấn - nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc ACB bị truy tố do liên quan đến vụ tiền gửi làm thiệt hại cho ngân hàng. Sau gần 6 năm công tác tại ACB, ông Huỳnh Quang Tuấn đã rời khỏi các chức danh trên từ 20/1/2014.

Đến tháng 4/2014, HĐQT ACB đã liên tiếp họp và đưa ra hàng loạt quyết định liên quan đến nhân sự Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Đầu tư.

Mai Chi
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”