1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khủng hoảng, tỷ phú Mỹ vẫn vung tiền tỷ mua đảo ở Hawai

(Dân trí) - Tỷ phú công nghệ Larry Ellison, Giám đốc điều hành (CEO) hãng phần mềm Oracle của Mỹ, vừa mua gần trọn một hòn đảo ở Hawaii.

Đảo Lanai (ảnh lớn) và chủ nhân mới, tỷ phú Larry Ellison (ảnh nhỏ).
Đảo Lanai (ảnh lớn) và chủ nhân mới, tỷ phú Larry Ellison (ảnh nhỏ).

Theo báo Wall Street Journal, ông Ellison đã mua 98% hòn đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii trên Thái Bình Dương. Đây là hòn đảo có diện tích 141 dặm vuông, tương đương khoảng 367 km2.

Thông tin về vụ chuyển nhượng đảo đã được tiết lộ cho báo chí bởi Thống đốc bang Hawaii, ông Neil Abercrombie. Trước khi về tay tỷ phú Ellison, đảo Lanai thuộc quyền sở hữu của công ty Castle & Cooke Inc.

Nằm cách bờ biển Maui khoảng 9 dặm, Lanai là hòn đảo nhỏ nhất có người ở trong quần đảo Hawaii. Từ lâu, đảo này nằm dưới sự kiểm soát của tỷ phú David Murdock, Chủ tịch kiêm CEO của Castle & Cooke. Ông Murdock cũng chính là người đóng cửa các đồn điền trồng dứa trên đảo Lanai để phát triển các khu nghỉ dưỡng và sân golf.

Tuy nhiên, đảo này hiện nay vẫn còn giữ được nét ban sơ và bị đánh giá là một khoản đầu tư không đem lại lợi nhuận cho tỷ phú Murdock.

Theo một số tờ báo địa phương, đảo Lanai đã được chào bán với mức giá 500-600 triệu USD, tương đương 10.500-12.600 tỷ đồng. Hiện cả công ty Castle & Cooke lẫn tỷ phú Ellison đều chưa công bố bất kỳ thông tin nào về vụ chuyển nhượng đảo này.

Năm nay 67 tuổi, tỷ phú Ellison là người giàu thứ ba ở Mỹ theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Ông sở hữu tài sản ước tính hơn 30 tỷ USD, phần lớn nằm trong cổ phần của Oracle, công ty phần mềm mà ông đồng sáng lập vào năm 1977.

Ông Ellison nằm trong số những tỷ phú “ăn chơi” nhất nước Mỹ. Ông cùng lúc sở hữu nhiều bất động sản hoành tráng, trong đó có một dinh cơ kiểu Nhật ở Woodside, California. Những vụ mua sắm của Ellison luôn khiến báo chí tốn giấy mực, trong đó có vụ ông tậu một du thuyền đủ lớn để chứa một sân bóng rổ. Ông cũng đã mua nhiều máy bay, trong đó có chiến đấu cơ, và cả một giải đấu tennis. Ellison là nhà tài trợ cho một đội đua thuyền và dội này đã giành chức vô địch ở Mỹ. Gần đây, ông còn muốn mua một đội bóng rổ nhà nghề.

Đến nay, ông Ellison không thể hiện nhiều sự quan tâm đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản. Cư dân ở hòn đảo Lanai mà ông vừa mua bị dân bản địa đánh giá là quá yên tĩnh đối với du khách.

“Tôi cho rằng, ông Ellison có lợi ích lâu dài ở Lanai. Ông ấy là người yêu thiên nhiên, nhất là khi vùng biển ở đây lại là nơi diễn ra các cuộc đua thuyền trong khuôn khổ America’s Cup”, Thống đốc Abercrombie của bang Hawaii nhận định về mục đích mua đảo Lanai của tỷ phú Ellison.

Phương Anh
Theo Wall Street Journal