1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Không nên vay tiền đầu tư chứng khoán lúc này

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Hoàng Giang - CEO VNDirect, nhà đầu tư không nên sử dụng margin để đầu tư chứng khoán trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên với những nhà đầu tư có tiền mặt, đây lại chính là cơ hội.

Sau khi VN-Index đánh mất tổng cộng 6,15% điểm số và HNX-Index giảm mạnh 7,12% trong tuần giao dịch trước, sáng nay (12/5), thị trường chứng khoán thêm một phiên chao đảo. VN-Index mất tiếp 24,61 điểm (4,54%) và HNX-Index thiệt hại thêm 3,38 điểm (4,55%).

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


Việc tăng giảm trên thị trường là chuyện rất bình thường, nhưng với việc thị trường liên tục giảm sâu và tốc độ giảm nhanh trong mỗi một phiên giao dịch đang khiến tài khoản không ít nhà đầu tư thâm hụt nặng nề - đặc biệt là với những nhà đầu tư sử dụng giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin).

Trong khi thị trường đang lao dốc và chưa cho thấy điểm dừng, thì với việc vay tiền của các công ty chứng khoán với tỉ lệ lớn để mua chứng khoán, nhiều nhà đầu tư sẽ đau đầu, bởi không những thiệt hại mà còn phải trả thêm phần lãi cho thiệt hại trên "chứng trường".

PV Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh qua e-mail với ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) ngay trong sáng nay:

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc VNDirect.
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc VNDirect.

Thưa ông, ông nhận định như thế nào về tình trạng giảm điểm sâu của các chỉ số  ngay từ những phút đầu phiên giao dịch sáng nay dù phiên Thứ 6 tuần trước, thị trường đã cho thấy sự phục hồi đáng kể? Theo ông, hiện tại kỳ vọng và tâm lý của nhà đầu tư đang như thế nào?

Với việc thị trường giảm điểm chứng tỏ nhà đầu tư quyết liệt cắt lỗ và các bluechips trên thị trường đã lên rất nhiều từ đầu năm 2013 và hiện nay đang bước vào chu kì giảm. 

Biên độ giảm lớn của thị trường có thể do vẫn có những nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy lớn bị xử lý tài khoản. Việc phục hồi hôm thứ 6 và giảm ngay hôm nay chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang không ổn định, do vậy thị trường cần tích lũy một thời gian mới thay đổi được xu hướng.

Với những nhà đầu tư thời điểm hiện tại đang sử dụng đòn bẩy margin lớn, ông có khuyến nghị gì không?

Với nhà đầu tư sử dụng margin lớn tôi nghĩ nên bình tĩnh và giảm bớt trạng thái trong các phiên hồi của thị trường. Trong giai đoạn này, tôi không nghĩ nên sử dụng margin để đầu tư chứng khoán.

Tương tự, lời khuyên của ông với những nhà đầu tư đang có tiền mặt lớn trong tay? Liệu đây có phải là thời cơ để mua vào?

Trong các giai đoạn giảm mạnh của thị trường thì sẽ luôn có cơ hội cho nhà đầu tư có tiền mặt. Nhà đầu tư nên tìm các cổ phiếu có cơ bản tốt, kinh doanh ổn định và bắt đầu có một phần trạng thái mua ở thời điểm nay, tuy nhiên tuyệt đối không nên sử tiền vay để đầu tư chứng khoán tại thời điểm này.

Xin cảm ơn ông!

Mai Chi thực hiện
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước