1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Không được gián tiếp tăng phí vay vốn thực tế

(Dân trí) - Trước hiện tượng một số tổ chức tín dụng áp dụng hình thức gián tiếp làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng trên mức trần 21%, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu và chấn chỉnh việc này.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành cơ chế điều hành lãi suất cơ bản mới, với lãi suất cơ bản VND hiện là 14%, một số tổ chức tín dụng đã “lách” trần lãi suất 21% bằng cách áp dụng một số hình thức gián tiếp làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng như: thu phí ngoài lãi suất hay yêu cầu khách hàng để lại một phần vốn vay gửi lại tại ngân hàng dưới hình thức ký quỹ...

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 5455/NHNN-VP yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện bất kỳ hình thức nào làm tăng chi phí vốn vay thực tế của khách hàng, ngoài lãi suất cho vay theo cơ chế lãi suất cơ bản hiện hành.

Giám đốc các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định này; xử lý và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kịp thời các trường hợp vi phạm.

An Hạ