Khởi động cuộc đua cước di động mới
Sau thời gian dài tạm lắng, thị trường viễn thông bắt đầu sôi động trở lại với màn <a href=" http://dantri.com.vn/kinhdoanh/2005/6/59809.vip"> tuyên bố hạ cước tới 25% của VNPT </a>cho 2 mạng di động 091, 090, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7. Không chịu thua, các mạng di động khác cũng bắt tay vào cuộc.
Thị trường viễn thông chờ đợi đợt giảm giá mới.
Theo phương án mới mà VNPT vừa trình Bộ Bưu chính Viễn thông, mức cước cho 2 mạng di động dự kiến sẽ giảm khoảng 25% so với cũ. Nhà cung cấp này cũng dự kiến thay đổi cách tính cước theo block 15 giây hoặc 20 giây, thay cho block 30 giây như hiện nay.
Tuy nhiên, trong phương án đang trình này, VNPT chỉ đề nghị được giảm cước thoại chứ không giảm cước tin nhắn hiện đang là 500 đồng/tin.
Động thái giảm cước mới của VNPT tiếp tục đẩy mạng di động 095 của S-Fone vào thế khó. Chưa bị khống chế về giá, song ban lãnh đạo công ty vẫn chưa tìm được một phương án phù hợp.
Trước đó, nhiều chiêu khuyến mãi như tặng tin nhắn, điện thoại trao tay mà nhà cung cấp này đưa ra vẫn chưa giúp đưa lượng thuê bao mà mạng này có được vượt khỏi con số 270.000.
Ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc Điều hành của S-Fone cho biết, ban lãnh đạo công ty đang họp bàn để tìm đối sách.
Theo tiết lộ của một quan chức công ty này, việc giảm cước dịch vụ sớm muộn gì S-Fone cũng sẽ phải tính đến. Tuy nhiên, vấn đề gây đau đầu nhà cung cấp mạng di động 095 là "vùng phủ sóng", dù muốn họ cũng không thể cùng một lúc vừa mở rộng vùng phủ sóng vừa tiến hành giảm cước.
Đến thời điểm này, Viettel vẫn giữ nguyên quan điểm không giảm giá, ưu tiên đầu tư mở rộng mạng lưới. Hơn nữa, các gói cước hiện nay của mạng di động 098 đã ở mức khá cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác.
Tuy nhiên, nếu phương án mà VNPT đưa ra làm ảnh hưởng đến thị trường, tạo áp lực mạnh đối với việc thu hút thuê bao của các doanh nghiệp khác, Viettel sẽ vào cuộc. "Với 600.000 thuê bao và tốc độ phát triển như hiện nay, chúng tôi dám đối đầu và chủ động trong cuộc đua", một quan chức Viettel nói.
Nhận xét về thị trường viễn thông, một số chuyên gia cho rằng, cạnh tranh sẽ công bằng hơn khi thị trường có thêm 2 nhà cung cấp dịch vụ mới là Hanoi Telecom và VP Telecom. Khi ấy, cán cân công nghệ giữa GSM và CDMA sẽ chia đều theo tỷ lệ 3/3 (3 mạng sử dụng công nghệ GSM và 3 mạng CDMA).
Theo VnExpress










