1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thanh Hóa:

Khởi công dự án lọc dầu hơn 9 tỷ USD

(Dân trí) - Sáng nay 23/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành, nhà đầu tư và lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhấn nút khởi công dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước hiện nay.

Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập ngày 15/5/2006.

Dự án được thực hiện bởi Liên doanh Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait (KPI), Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản (IKC) và Công ty hóa chất Mitsui Nhật Bản (MCI).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Đây là dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 9 tỷ USD và là dự án mang tính chiến lược quan trọng của đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu đối với các sản phẩm lọc hoá dầu ngày càng tăng của quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.

Theo tiến độ, dự án hoàn thành xây dựng vào quý IV năm 2016 và vận hành thương mại giữa năm 2017. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ cho ra các sản phẩm như: Khí hoá lỏng LPG; xăng A92, A95, A98; nhiên liệu phản lực; diesel cao cấp và diesel thường…

Khi hoàn thành đầu tư xây dựng đi vào hoạt động, dự án sẽ đáp ứng 40% nhu cầu xăng dầu của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tạo động lực phát triển mạnh về kinh tế - xã hội cho khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ và các tỉnh phía Bắc nói chung.

Đặc biệt, trong giai đoạn Chính phủ đang mở cửa kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, việc thực hiện thành công dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ tăng cường được mối quan hệ, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khác ở Nhật Bản, Kuwait và các nước khác tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn có tổng công suất giai đoạn I là 10 triệu tấn/năm (200.000 thùng dầu thô/ngày) và sẽ nâng công suất giai đoạn II lên 20 triệu tấn dầu thô/năm”, toàn bộ khối lượng dầu thô được cung cấp từ Kuwait.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Đây là dự án lọc hóa dầu có quy mô lớn nhất, công nghệ hiện đại nhất tại nước ta đến thời điểm hiện nay với tổng vốn đầu tư ước tính ban đầu trên 9 tỷ USD. Là dự án có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu nhấn nút chính thức khởi công dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sau khi đi vào hoạt động, cùng với nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, nước ta sẽ đảm bảo được 2/3 tổng sản lượng dầu cho cả nước.

Sau hơn 5 năm kêu gọi đầu tư, Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 74 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD. Trong đó, có các dự án hạt nhân, quy mô lớn như: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 công suất 600MW với tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng; Nhiệt điện Nghi Sơn 2 công suất 1.200MW, có tổng vốn đầu tư 2,3 tỷ USD; cảng nước sâu Nghi Sơn...

Duy Tuyên