1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kế hoạch 600 tỷ USD của FED sẽ chảy mạnh vào châu Á

(Dân trí) - Trong nhóm các nước châu Á, Hàn Quốc hiện đang là điểm đến hấp dẫn nhất của dòng tiền nóng bởi kinh tế nước này đang tăng trưởng ấn tượng.

Các đồng tiền châu Á khép lại tuần tăng giá mạnh nhất trong 3 tuần, lên giá mạnh nhất là đồng won Hàn Quốc. Tính cả tuần, đồng won Hàn Quốc tăng 1,6% lên 1.107,33 won/USD. Đồng peso của Philippin tăng 0,9% lên 43,625 peso/USD.

Ông Henry Lin, chuyên gia về thị trường ngoại hối tại ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank, nhận định: “Đồng USD sẽ rẻ hơn sau đợt nới lỏng định lượng vừa qua, vì thế nhà đầu tư nước ngoài sẽ vay USD và mua tài sản châu Á để kiếm lợi tức cao hơn. Các đồng tiền châu Á sẽ tăng giá mạnh.

Ông Olivier Blanchard, chuyên gia kinh tế trưởng tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, trong bài phát biểu mới nhất đã nhận định chương trình nới lỏng định lượng mới của FED đã khiến hoạt động kinh doanh tiền tệ dựa trên chênh lệch lãi suất trở nên hấp dẫn hơn và khiến dòng vốn vào nhóm thị trường mới nổi mạnh hơn.

Tuần này, thị trường chứng khoán tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan thu hút hơn 5 tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng Trung ương Mỹ và Nhật đã hạ lãi suất xuống mức gần 0% và in thêm tiền để hỗ trợ nền kinh tế trong khi đó Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan đều đã nâng lãi suất cơ bản trong năm nay để kiềm chế lạm phát.

Ông Paul Volcker, Cựu chủ tịch FED và hiện đang làm tư vấn viên cho Tổng thống Obama, cho rằng kinh tế Hàn Quốc và Trung Quốc đã hồi phục từ khủng hoảng tài chính còn đà phục hồi tại nhóm nền kinh tế phát triển chưa đáng để hài lòng.

Ông Seo Jeong Hun, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Korea Exchange Bank ở Hàn Quốc, nhận định: “Với kế hoạch mới nhất từ FED, tiền sẽ chảy mạnh vào nhóm nước có lợi tức cao hơn, thanh khoản toàn cầu tìm đến Hàn Quốc mạnh bởi kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng tốt nhất ở châu Á”.

Quyết định bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính của FED khiến nhu cầu đối với tài sản có lợi suất cao tại nhóm thị trường mới nổi tăng lên.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg