1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Italy tịch thu siêu xe Maybach bọc thép được cho là của tỷ phú Nga

Nhật Linh

(Dân trí) - Một chiếc siêu xe trị giá 600.000 euro có chức năng chống đạn, chất nổ được cho là của tỷ phú Nga Alisher Usmanov vừa bị cảnh sát Italy tịch thu ở Sardinia.

Đây là một phần trong các lệnh trừng phạt của EU đối với các nhà tài phiệt Nga có liên quan đến Tổng thống Putin.

Italy tịch thu siêu xe Maybach bọc thép được cho là của tỷ phú Nga - 1

Chiếc Mercedes-Maybach S650 Guard màu đen được cho là thuộc sở hữu của tỷ phú Alisher Usmanov (Ảnh: Getty).

Chiếc Mercedes-Maybach S650 Guard màu đen được cho là thuộc sở hữu của tỷ phú Alisher Usmanov, cựu cổ đông của câu lạc bộ bóng đá Arsenal. 

Theo tờ Corriere della Sera, chiếc xe nặng 5 tấn, trị giá khoảng 600.000 euro (tương đương 670.000 USD), được bọc thép và cửa kính dày 10 cm có khả năng chống lại các vụ nổ và tấn công bằng súng máy. Chiếc xe đã bị cảnh sát Porto Cervo thu giữ trên tàu Costa Smeralda.

Tờ Corriere suy đoán chiếc xe bọc thép này có thể đã được sử dụng để chở ông Putin trong các cuộc viếng thăm bí mật tới Sardinia, một điểm đến phổ biến của giới tài phiệt Nga, đặc biệt là khu vực Porto Cervo.

Ông Usmanov là công dân danh dự của Arzachena, trung tâm hành chính của vùng Porto Cerve. Ông đã mua chiếc xe "bảo vệ tối đa" này ở đây vào năm 2018, theo Corriere.

Tờ báo chí địa phương L'Unione Sarda cũng cho hay các tài sản khác trên đảo thuộc sở hữu của nhà tài phiệt này cũng đã bị tịch thu, bao gồm một bất động sản trị giá 17 triệu euro ở Vịnh Pevero và 6 chiếc ô tô khác. Theo L'Unione Sarda, tổng số tài sản bị tịch thu tại Sardinia của ông Usmanov lên đến 66 triệu euro (73 triệu USD).

Ông Usmanov là người giàu thứ 5 Nga, với giá trị tài sản ròng ước tính 18,7 tỷ USD, theo Bloomberg. Tuần trước, ông cho biết, ông đã chuyển các tài sản trị giá hàng triệu bảng Anh ở Anh vào một quỹ tín thác không thể thu hồi.

Ngoài ông Usmanov, tài sản của các nhà tài phiệt Nga khác cũng đã bị tịch thu ở Sardinia như bất động sản trị giá 4 triệu euro của ông Petr Aven - người đứng đầu ngân hàng thương mại lớn nhất Nga Alfa Bank - và một khu phức hợp bất động sản ở Portisco của tỷ phú Alexei Mordashov.

Trước đó, cảnh sát Italy cũng đã tịch thu một siêu du thuyền của tỷ phú Mordashov, người giàu nhất Nga, và một chiếc du thuyền thuộc sở hữu của tỷ phú Gennady Timchenko.

Theo The Guardian, Business Insider