Indonesia xác nhận kế hoạch rút khỏi OPEC
(Dân trí) - Bộ trưởng Năng lượng Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, đã xác nhận kế hoạch nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), vì họ không còn là một nước xuất khẩu dầu.
Indonesia, quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham gia OPEC, đã trở thành một nước nhập khẩu dầu mỏ do sản lượng giảm trong khi họ vẫn đang chật vật tìm các giếng dầu mới.
Việc giá dầu leo thang đã khiến lạm phát của Indonesia tăng cao và đợt cắt giảm trợ cấp nhiên liệu gần đây, khiến giá lập tức tăng 30% đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối.
Indonesia dự kiến sẽ rút lui khỏi tổ chức gồm 13 nước thành viên này khi thời hạn thành viên của họ hết hạn vào cuối năm nay.
Theo tin từ BBC, hiện chưa có quyết định chính thức từ chính phủ Indonesia, vì sản lượng dầu của nước này, tập trung chủ yếu ở Sumatra, đang đình trệ trong khi họ chưa tìm thấy các nguồn cung cấp mới.
Tuy nhiên, phóng viên hãng tin BBC cũng cho biết lãnh đạo nước này vẫn để ngỏ khả năng gia nhập trở lại OPEC nếu trong tương lai, sản lượng dầu tăng mạnh.
Thời gian gần đây, chính phủ Indonesia đã tăng cường các biện pháp khuyến khích tài chính để mời gọi các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm và khai thác dầu mỏ.
Indonesia hiện sản xuất khoảng 860.000 thùng dầu mỗi ngày, nhưng nhu cầu tiêu thụ dự kiến sẽ tiếp tục vượt sản lượng cung cấp, kéo theo nhu cầu nhập khẩu. Nước này chủ yếu nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, Ảrập Saudi và Cô-oét.
Indonesia gia nhập OPEC từ năm 1962, hai năm sau khi tổ chức này được thành lập. Gabon là nước mới nhất rút khỏi OPEC vào năm 1995. Ecuador cũng đã rời OPEC vào năm 1992, nhưng đã trở lại vào năm ngoái.
Đặng Lê
Theo BBC










