1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

iMoney: Nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu, chứng khoán tạo đáy chưa?

Thảo Thu
iMoney

(Dân trí) - Bị "kẹp hàng" nhưng tỷ lệ tiền mặt còn nhiều thì chưa cần lo lắng. Còn nếu full margin mà thị trường xuống mạnh thì bắt buộc phải hạ margin về ngưỡng an toàn hoặc cắt lỗ, trước khi lỗ nhiều hơn.

Sau năm 2021 thuộc top thị trường tăng mạnh nhất thế giới, chứng khoán Việt Nam từ đầu năm nay đã quay đầu giảm điểm khi VN-Index mất gần 40% với hàng loạt mã về sát mệnh giá. Hàng loạt "chứng sĩ" cho biết đã mất hơn 50% NAV (giá trị tài sản thuần).

Nhiều nhà đầu tư lo ngại rót tiền vào chứng khoán giai đoạn lình xình này không phù hợp, "bắt đáy" dễ biến thành "bắt dao rơi".

Nhà đầu tư nên xử lý tài khoản ra sao khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu? Đầu tư ra sao trong giai đoạn này? Đây có phải thời điểm có thể tham lam khi mọi người đang sợ hãi? Thị trường chứng khoán đã tạo đáy hay chưa?

Cổ phiếu bất động sản liệu còn phù hợp để nhà đầu tư xuống tiền? Nếu không thì đâu mới là nhóm cổ phiếu sẽ dẫn dắt thị trường thời gian tới? Ông Đặng Trần Phục - Chủ tịch Azfin, tổ chức chuyên về tài chính, chứng khoán sẽ đưa ra những lời khuyên và nhận định tới các nhà đầu tư.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu (Video: Minh Hoàng).

iMoney là dòng sản phẩm chuyên các bài viết về tư vấn đầu tư, tư vấn tiêu dùng, được đăng tải vào thứ 4 mỗi tuần trên báo điện tử Dân trí.

iMoney sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về đầu tư, tiêu dùng, tư vấn tài chính, các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, tiền mã hóa, tư vấn tiêu dùng cũng như chia sẻ các tip tiêu dùng thông minh, hiệu quả...