1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

IATA kêu gọi các Chính phủ hợp tác, chống khủng bố bằng đường không

(Dân trí) - Hội nghị thường niên lần thứ 72 của Hiệp hội Vận tải, hàng không quốc tế (IATA) tại Dublin (Ai Len) mà ngành hàng không Việt Nam có tham gia từ ngày 1-3/6 vừa thông qua những tuyên bố mới về hợp tác an ninh, chống khủng bố.


Lãnh đạo các hàng hàng không tham gia thảo luận

Lãnh đạo các hàng hàng không tham gia thảo luận

Một trong những nội dung chính, được thảo luận nhiều nhất trong mấy ngày qua tại hội nghị của đại diện lãnh đạo từ 264 hãng hàng không thế giới thuộc IATA là vấn đề hợp tác với các Chính phủ để đối phó, chống chủ nghĩa khủng bố.

"Những nền tảng an ninh đã bị phá vỡ từ nhiều thảm kịch hàng không chỉ trong vòng 1 năm qua và gần nhất là ở sân bay Brussel (Bỉ). Do đó, chúng tôi nhất trí thông qua những giải pháp chống chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ, đa dạng hơn với các Chính phủ để đảm bảo an toàn, an ninh hàng không", Ông Tony Tyler, Tổng giám đốc IATA nói.

Cũng theo ông Tony Tyler, các hãng hàng không sẽ phải dựa vào các Chính phủ để đảm bảo an toàn cho hành khách, nhân viên của mình và đó cũng là trách nhiệm với an ninh của mỗi quốc gia.

"Một trong những giải pháp quan trọng của IATA trong tình hình mới là kêu gọi các hãng hàng không hợp tác cùng các cơ quản quản lý cảng hàng không, các cổ đông chính để xử lý, ngăn ngừa các nguy cơ, đe dọa khủng bố và hối thúc các Chính phủ huy động các nguồn lực, đặc biệt là tình báo, an ninh chống lại nguy cơ sử dụng hàng không vào các hành động khủng bố", ông Tony Tyler phát biểu với các nhà báo quốc tế.

Tổng giám đốc IATA cũng cho biết, các thành viên Hiệp hội này cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ, thường xuyên chia sẻ thông tin để phối hợp, đi tới các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ khủng bố một cách hiệu quả.

"Các thành viên Hiệp hội cũng nhất trí từ vụ tấn công khủng bố tại sân bay Brussels là việc đảm bảo an ninh ở các khu vực công cộng gần và trong các sân bay là rất quan trọng. Việc đảm bảo an ninh ở các khu vực này đòi hỏi trách nhiệm cao của các Chính phủ và các cơ quan an ninh, tình báo nhằm ngăn ngừa những kẻ khủng bố trước khi chúng thâm nhập vào bên trong sân bay", thông cáo báo chí của IATA cuối ngày nêu rõ.

Ngoài chủ đề trên, lãnh đạo các hàng hàng không thuộc IATA năm nay cũng bàn và thống nhất nhiều vấn đề lớn như chống buôn lậu động vật hoang dã qua đường không, giảm khí thải carbon, các kế hoạch phát triển ngành hàng không...trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị trên, ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) -một thành viên của IATA và Skyteam (Liên minh hàng không toàn cầu gồm 20 thành viên) cũng cho biết, Vietnam Airlines cũng hoàn toàn nhất trí với các tuyên bố chính của IATA. Ông Minh cũng cho biết, Vietnam Airlines đã giới thiệu ông Dương Trí Thành, tân Tổng giám đốc của hãng hàng không này sẽ đại diện cho lãnh đạo Vietnam Airlines tham gia các hoạt động của IATA và SkyTeam.

Hiện nay, đã có 264 hãng hàng không từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ITATA, chiếm tới 83% thị phần vận tải, hàng không toàn cầu.

Mạnh Quân