1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hướng giải quyết khi con nhà đầu tư EB-5 quá tuổi đi kèm hồ sơ

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Khi thời gian đáo hạn hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư Việt Nam ngày càng lâu hơn dẫn đến trường hợp con cái đi kèm quá tuổi quy định, khách hàng có thể mở thêm hồ sơ mới hoặc thực hiện bảo lãnh F2B.

Hướng giải quyết khi con nhà đầu tư EB-5 quá tuổi đi kèm hồ sơ - 1
EB-5 là chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình được Chính phủ Mỹ khởi xướng năm từ 1990 (Ảnh: USIS Group)

Theo quy định của chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5, khi nhà đầu tư ngoài nước Mỹ đầu tư số tiền 800.000 USD vào một dự án thông qua Trung tâm Vùng tại Mỹ và tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người Mỹ, sau khoảng 3 năm, Sở di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ cấp thẻ xanh cho đương đơn và những người đi kèm trực hệ, bao gồm vợ, chồng và con cái dưới 21 tuổi còn độc thân.

Hiện tại, theo cách tính tuổi CSPA của Đạo luật bảo vệ tình trạng trẻ em mà USCIS áp dụng cho những người đi kèm là con của đương đơn chính, tại thời điểm visa đáo hạn, tuổi xét duyệt sẽ được cấn trừ vào thời gian chờ đợi xét hồ sơ của USCIS. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau khi hồ sơ được USCIS chấp thuận và chuyển sang Trung tâm thị thực quốc gia (NVC) để lên lịch phỏng vấn ở lãnh sự quán của nước sở tại kéo dài khá lâu, dẫn đến tuổi của các con vượt quá quy định (quá 21 tuổi sau khi đã trừ thời gian xét duyệt tại USCIS).

Theo công ty USIS Group, ảnh hưởng của Covid-19 làm gián đoạn thời gian xét duyệt hồ sơ, cộng với biến động nhân sự tại các cơ quan liên quan dẫn đến thời gian xét duyệt hồ sơ và xếp lịch phỏng vấn kéo dài hơn. Bên cạnh đó, chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng hết hạn và bị tạm ngưng hơn 9 tháng trước khi được chính phủ Mỹ gia hạn lại với mức vốn đầu tư mới là 800.000 USD, kèm theo đó là những điều luật thay đổi cần được bàn thảo trong thời gian dài trước khi quyết định. Những nguyên này khiến thời gian xử lý hồ sơ EB-5 bị chậm trễ, dẫn đến tuổi các con của nhà đầu tư ngày càng lớn.

Các chuyên gia tại USIS Group gợi ý khách hàng có thể thực hiện một số giải pháp để tránh hoặc giải quyết tình trạng quá tuổi này. Theo đó, sau khi hồ sơ EB-5 được USCIS chấp thuận, các nhà đầu tư cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu và nhanh chóng đóng phí visa cho NVC để hồ sơ được hoàn tất nhanh nhất có thể. Nếu NVC chậm trễ thông báo nhận hồ sơ, khách hàng nên thuê luật sư di trú để liên hệ NVC thúc đẩy hồ sơ.

Tại giai đoạn chờ phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ, khách hàng nên liên hệ với bộ phận thị thực định cư để xin được lên lịch gần nhất, có thể yêu cầu đóng phí đề nghị cứu xét CSPA (nếu giai đoạn NVC vẫn chưa có tên đứa trẻ trong thông báo đóng phí). Sau khi đã có lịch phỏng vấn, khách hàng nên sắp xếp lịch khám sức khỏe và chích ngừa theo quy định.

Với các trường hợp xin cứu xét không thành công tại Lãnh sự quán Mỹ, Công ty USIS sẽ giúp nhà đầu tư mở hồ sơ bảo lãnh F2B cho con với tình trạng độc thân và trên 21 tuổi ngay khi nhà đầu tư sang Mỹ và có thẻ xanh 2 năm. Thời gian xử lý hồ sơ theo diện này mất khoảng 4 - 5 năm. Khi sang Mỹ theo diện này, con của nhà đầu tư sẽ được cấp ngay thẻ xanh thời hạn 10 năm mà không giống như nhà đầu tư EB-5 lần đầu chỉ được cấp 2 năm.

Ngoài ra, nếu con của nhà đầu tư đang du học tại Mỹ, gia đình có thể mở thêm một hồ sơ EB-5 mới với suất đầu tư 800.000 USD. Theo Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022, nhà đầu tư đang ở Mỹ hợp pháp với thị thực không định cư có thể nộp đồng thời đơn I-526E (đơn nộp cho hồ sơ xin thẻ xanh theo chương trình EB-5) và đơn I-485 (đơn xin chuyển diện, thay đổi tình trạng sang thường trú nhân). Với trường hợp này, sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian cho đương đơn và du học sinh không bị gián đoạn việc học tập tại Mỹ.

Nhà đầu tư cần giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình EB-5, dự án đầu tư hoặc tìm kiếm cách chứng minh tài chính của gia đình có thể liên hệ số điện thoại 0909 337 657 để được USIS Group tư vấn miễn phí.

- Website: www.usis.us

- Fanpange: https://www.facebook.com/dautumy