1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hốt bạc nhờ “hóa phép” cây quất thành hình thù độc đáo

(Dân trí) - Làng hoa cảnh chợ lách (huyện chợ lách, tỉnh bến tre) nổi tiếng từ lâu đời khi cung cấp sản phẩm hoa, cây cảnh, cây giống cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm nay, nhiều nghệ nhân ở làng hoa này thu tiền triệu nhờ “hóa phép” những cây tắc (quất) thành hình con chó, lân, thỏi vàng, tháp… rất độc đáo.

Những cây quất được các nghệ nhân tạo hình thành con chó trông rất đẹp mắt
Những cây quất được các nghệ nhân tạo hình thành con chó trông rất đẹp mắt

Hơn chục năm nay Tết nào nghệ nhân Nguyễn Văn Vị (ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cũng cho ra đời cây cảnh quất hình 12 con giáp cung ứng cho thị trường.

“ Năm nào cầm tinh con gì thì tôi sẽ làm hình con vật đó nhiều nhất vì nhu cầu của khách hàng lớn hơn. Tết Mậu Tuất năm nay, tôi làm con chó là chủ đạo với khoảng 20 cặp với 2 tư thế đứng 2 chân và đứng 4 chân. Ngoài ra, các hình thù mới được ưa chuộng như: thỏi vàng, lân, rồng… cũng đang làm với số lượng dự kiến từ 10 đến 15 cặp tùy theo lượng khách hàng đặt mua ”, ông Vị nói.

Theo tìm hiểu, để có những cây quất ưng ý tạo dáng trong dịp Tết, ông Vị phải chuẩn bị suốt một năm ròng từ việc ươm cây con, chăm sóc, cho ra hoa và quả chín ngay dịp Tết. Sau khi bán hết hàng, đến đầu năm mới là phải chuẩn bị nguồn nguyên liệu là cây quất để năm sau làm tiếp.

Trung bình để làm một con chó hay hình thỏi vàng phải tốn từ 30 đến 50 cây quất tùy theo lớn, nhỏ
Trung bình để làm một con chó hay hình thỏi vàng phải tốn từ 30 đến 50 cây quất tùy theo lớn, nhỏ

Theo ông Vị, hiện tại, nhiều khách hàng nhất là công ty, xí nghiệp, cơ sở du lịch đã đến đặt hàng đem về chơi Tết. Trung bình để làm một con chó hay hình thỏi vàng phải tốn từ 30 đến 50 cây quất tùy theo lớn, nhỏ. Giá bán ra thị trường cũng dao động từ 5 triệu đến 12 triệu đồng/cặp. Sau khi trừ đi giá thành, gia đình ông cũng kiếm được một khoản kha khá tiêu Tết.

Ngoài ông Vị, nhiều nghệ nhân khác lại chọn làm quất cảnh hình tháp để bán Tết. Gia đình bà Trần Thị Thanh Thủy, ngụ xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đang tất bật thuê nhân công tạo dáng 20 cặp quất cảnh hình tháp. Những trái quất vừa chín tới được để lộ ra bên ngoài tạo thành hình tháp rất đẹp mắt, được thị trường ưa chuộng.

Clip cây quất được tạo dáng độc lá, hút khách mua

Bà Thủy cho biết: “Gia đình tôi chuyên làm cây giống bán quanh năm, đến dịp Tết thì trồng thêm hoa, uốn quất thành hình tháp cung ứng cho thị trường. Mỗi chậu quất thành phẩm phải tốn từ 20 đến 30 cây quất nhưng được cái là giá bán khá cao vì là sản phẩm độc nhất của làng hoa này ở nơi khác rất hiếm”.

Nhiều người dân làm cây cảnh hình thú, hình tháp rất độc đáo có giá bán khá cao
Nhiều người dân làm cây cảnh hình thú, hình tháp rất độc đáo có giá bán khá cao

Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách cho biết: “Chuẩn bị tết năm nay người làng hoa, kiểng chợ lách chuẩn bị hơn 10 triệu sản phẩm phục vụ thị trường. Sản phẩm chủ lực là hoa và cây cảnh như mai vàng, quất… rất nổi tiếng được cung ứng cho thị trường khắp cả nước. Đặc biệt, nhiều người dân làm cây cảnh hình thú, hình tháp rất độc đáo có giá bán khá cao”.

Minh Giang

Hốt bạc nhờ “hóa phép” cây quất thành hình thù độc đáo - 4